Hàng giả bán tràn lan, đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Công Thương nêu giải pháp

Thanh Thương

(Dân trí) - Bộ trưởng Công Thương cho biết sẽ tập trung thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó thực hiện hiệu quả đề án chống hàng giả, hàng nhái, chia sẻ thông tin với các bộ ngành để quản lý, xử lý vi phạm.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên sáng ngày 21/8, đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn) cho biết hiệu quả của công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả vẫn chưa được như mong muốn.

"Tình trạng hàng giả, hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán công khai ở nhiều nơi, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có hệ thống và gần đây chủ yếu xuất hiện nhiều trên không gian mạng. Vậy xin hỏi Bộ trưởng sẽ có giải pháp về chế tài xử phạt như thế nào để đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm về xuất xứ hàng hóa và lộ trình thực hiện ra sao?", đại biểu chất vấn.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết trong nền kinh tế thị trường, việc phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trốn thuế là công việc vô cùng quan trọng, đồng thời là thách thức lớn đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách. Điển hình, tham mưu ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đề án chống hàng giả hàng kém chất lượng, sửa đổi bổ sung quy định xử phạt.

Hàng giả bán tràn lan, đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Công Thương nêu giải pháp - 1

Tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên môi trường thương mại điện tử nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu trong phiên chất vấn sáng 21/8 (Ảnh: Quochoi).

"Đồng thời, triển khai cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Cổng thông tin Quản lý Thương mại điện tử và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là Cổng điện tử quốc gia tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số", Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công Thương cho biết đã phối hợp các lực lượng để phòng chống gian lận thương mại, yêu cầu các sàn thương mại điện tử rà soát gỡ hàng nghìn gian hàng giả, hàng nhái từ một vài lần trở lên. Đồng thời tăng cường truyền thông để hướng dẫn người tiêu dùng trở thành người tiêu dùng thông thái, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan...

"Nhờ đó, thời gian qua đã xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm, thu ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Thời gian tới, Bộ sẽ chủ trương tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định về xử phạt những hành vi vi phạm trong thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử", ông Diên nói.

Theo tư lệnh ngành, Bộ Công Thương sẽ thực hiện hiệu quả đề án chống hàng giả, hàng nhái, đồng thời làm tốt hơn cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin với các bộ ngành liên quan để quản lý.

"Ngoài ra, nâng cao hiệu quả cổng thông tin điện tử tiếp nhận xử lý vi phạm, làm tốt công tác truyền thông giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức... Bộ Công Thương rất mong có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, người tiêu dùng để kịp thời đấu tranh, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử", lãnh đạo Bộ Công Thương nói.

Hàng giả bán tràn lan, đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Công Thương nêu giải pháp - 2

Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh sẽ sửa đổi cơ chế về xử phạt những hành vi vi phạm trong gian lận thương mại (Ảnh: Quochoi).

Sau khi nghe Bộ Trưởng trả lời, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) đề nghị lãnh đạo Bộ Công Thương làm rõ thêm và cho biết những giải pháp nào đã và đang triển khai để hướng tới xử lý triệt để vấn đề này? 

Chia sẻ thêm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh gian lận thương mại là đặc trưng, hay nói cách khác cũng là đặc tính của nền kinh tế thị trường. Do đó, đây là một yêu cầu rất cao đối với mọi Chính phủ và cũng là một thách thức rất lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

"Thời gian tới, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành có liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này, nhất là cơ chế về xử phạt những hành vi vi phạm trong gian lận thương mại, kể cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử", ông Diên nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết sẽ xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm, luân chuyển vị trí công tác của những người làm việc trong môi trường này, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của lực lượng chức năng.

"Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Đề án chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc này không chỉ thuộc Bộ mà đòi hỏi chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng, kể cả là doanh nghiệp và người sản xuất cũng phải vào cuộc, phải thực hiện nghiêm túc đề án này thì mới có hiệu quả", lãnh đạo Bộ đề nghị.