1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hạ tầng giao thông - "Đòn bẩy" giúp BĐS Apec Đa Hội tăng giá

(Dân trí) - Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) nhận định, một trong những yếu tố quan trọng có quyết định không nhỏ đến sự tăng giá BĐS chính là cơ sở hạ tầng. Với quy hoạch giao thông hoàn chỉnh, dịch vụ tiện ích đa dạng, cụm công nghiệp Apec Đa Hội hoàn toàn có khả năng tăng giá trong tương lai.

Hạ tầng phát triển, BĐS tăng giá

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, trưởng bộ phận Nghiên cứu của Savills Hà Nội, quy luật tất yếu là cứ ở đâu mở đường thì ở đó hình thành xu hướng phát triển bất động sản. Lý giải cho điều này, các chuyên gia bất động sản nhận định, giá đất tăng theo quy hoạch đường cũng là điều dễ hiểu bởi một con đường mới hình thành sẽ giúp việc di chuyển và giao thương khu vực đó trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nằm gần các trục đường giao thông quốc gia lớn quan trọng, nối liền các trung tâm kinh tế, văn hóa và thương mại của phía Bắc như tuyến QL1A, QL1B, TL295B, TL277 đi sân bay Quốc tế Nội Bài. Cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề Apec Đa Hội hưởng trọn lợi ích từ liên kết vùng khu vực phía Bắc, từ Đa Hội có thể dễ dàng đi đến các tỉnh lân cận, đặc biệt là vào nội thành Hà Nội.

Apec Đa Hội là sự kết hợp giữa mô hình cụm công nghiệp và đô thị xanh - “resort” sinh thái
Apec Đa Hội là sự kết hợp giữa mô hình cụm công nghiệp và đô thị xanh - “resort” sinh thái

Thực tế, nhiều người dân làng Đa Hội đã sở hữu BĐS tại cụm công nghiệp Apec Đa Hội cho biết giá đất tại đây đã tăng gấp 2 – 3 lần chỉ trong vòng một năm vừa qua. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi tuyến đường bê tông trên đê Sông Ngũ Huyện Khê với chiều rộng 5,5m và chiều dài 1,4km nối từ dự án ra trục đường chính Lý Thường Kiệt của làng Đa Hội, do Apec Group đầu tư hoàn thành và đường giao thông Trịnh Xá – Đa Hội có chiều dài trên 4,832 km, từ Km 0 TL 295B Cầu Chùa Dận đến ngã ba đường vào khu phố Đa Hội và đường đi Dục Tú – Đông Anh đang được xây dựng thì giá đất tại đây đang nóng hơn lúc nào hết.

Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ góp phần giải quyết vấn đề ách tắc giao thông lâu nay ở phường Châu Khê, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa được thuận lợi và an toàn, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống của nhân dân mà còn là “lực đẩy” không nhỏ khiến BĐS tại khu vực này tăng giá.

Apec Đa Hội – “Điểm nhấn” của đất nền dịch vụ tại Bắc Ninh

Tọa lạc tại làng Đa Hội, phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, Apec Đa Hội trải rộng trên diện tích 34,5 ha. Điểm đặc biệt của dự án chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa mô hình cụm công nghiệp và đô thị xanh - “resort” sinh thái nhằm đáp ứng về nhu cầu được sở hữu nhà tại một khu đô thị xanh hiện đại đồng thời đáp ứng được cả nhu cầu mở nhà xưởng với quy mô lớn theo hướng tập trung, thoát hẳn ra khỏi khu dân cư trong làng nghề vốn chật chội.

Quy hoạch hoàn chỉnh tại dự án Apec Đa Hội
Quy hoạch hoàn chỉnh tại dự án Apec Đa Hội

Đất nền tại dự án Apec Đa Hội Với thiết kế linh hoạt, chủ sở hữu có thể xây dựng các loại hình từ biệt thự song lập, đơn lập, nhà liền kề đến các mô hình nhà - xưởng… Tất cả các thiết kế đều phải tuân theo chuẩn kiến trúc xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Điểm nhấn của cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề Apec Đa Hội chính là diện tích mảng xanh rộng lớn, bao quanh khu là đường dạo, chạy bộ với hai hàng cây xanh, trung tâm khu là nhà điều hành, bể bơi, nhà hàng, café, sân tennis, phòng tập gym hiện đại, hệ thống hồ bơi người lớn và trẻ em,…Dự án được quy hoạch hoàn chỉnh, được chủ đầu tư kết hợp linh hoạt trong từng tiện ích nội khu và cảnh quan, giúp cư dân tận hưởng không khí trong lành từ thiên nhiên và tận hưởng hệ thống tiện ích sống đầy đủ trong và ngoài dự án.

Apec Đa Hội dành 37,5% diện tích cho không gian cây xanh và công trình công cộng
Apec Đa Hội dành 37,5% diện tích cho không gian cây xanh và công trình công cộng

Nhận thấy lợi ích đầu tư từ một sản phẩm BĐS trong một cụm công nghiệp dịch vụ được quy hoạch hoàn chỉnh, ngay từ khi ra mắt giai đoạn 1, Apec Đa Hội đã gây được sự chú ý và sự ủng hộ của người dân cũng như chính quyền địa phương. Hiện tại 100% đất tại giai đoạn 1 của dự án đã được cấp sổ đỏ. Với thành công của giai đoạn 1 của dự án, API đang gấp rút triển khai công tác thi công giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường.