1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội: Hàng quán "phớt lờ" lệnh giãn cách, "thượng đế" vô tư ngồi sát nhau

Thế Hưng

(Dân trí) - Dù đã có "lệnh" giãn cách tối thiểu 1m với nhà hàng, quán cà phê từ 0h ngày 19/8, nhưng các đơn vị kinh doanh vẫn hoạt động bình thường như trước.

Mới đây, trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - đã yêu cầu các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách, tối thiểu 1m để tránh nguy cơ lây lan dịch. 

Theo đó, từ 0h ngày 19/8, nhà hàng, quán bia, cà phê phải thực hiện nghiêm nội dung này.

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 1

Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện việc giãn cách tối thiểu 1m với các hàng quán.

Song, trong sáng nay (19/8), trên khu vực phố cổ (Hà Nội), mọi hoạt động tại các hàng quán ăn uống, giải khát vẫn diễn ra như bình thường, bất chấp lệnh cấm được đưa ra.

Trên các phố Trần Hữu Huân, Hàng Tre, Chợ Gạo,…các cửa hàng cà phê vẫn chưa thực hiện việc giãn cách tối thiểu 1m. Khách tới uống cà phê vẫn ngồi sát bàn với nhau. Trong khi các hàng ăn sáng tại Hàng Chiếu, Đào Duy Từ cũng trong tình trạng tương tự.

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 2

Nhiều quán vẫn xếp khách ngồi san sát nhau

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 3
Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 4

Các hàng ăn thậm chí còn ngồi gần hơn

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 5

Nhiều người dân vẫn đi ăn hàng quán dù Hà Nội đã có ca lây nhiễm cộng đồng.

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 6

Dù đã ăn xong, nhưng nhiều khách hàng vẫn quên đeo khẩu trang.

Khi được hỏi, thì một chủ quán ăn sáng cho biết, do nằm trên phố cổ, nên diện tích quán nhỏ hẹp, chỉ vài mét vuông. Nếu thực hiện giãn cách thì cả quán đôi khi chỉ có 1 - 2 bàn ngồi ăn.

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 7

Nhiều quán nhỏ không thực hiện được giãn cách tối thiểu.

Sợ mất khách, nhiều quán ăn vẫn xếp bàn và bán cho khách tới ăn, thay vì bán mang về để đảm bảo an toàn.

Không chỉ các nhà hàng, quán cà phê, các quán trà đá vỉa hè cũng chưa thực hiện tốt việc giãn cách.

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 8

Các quán xá vỉa hè chưa thực hiện tốt chỉ thị giãn cách.

Theo ghi nhận của phóng viên trên nhiều con phố ở Hà Nội, thì chính người dân cũng chưa thực sự ý thức được việc đeo khẩu trang khi ra vào các hàng quán ăn uống. Nhiều người vẫn tụ tập theo nhóm đông tại các hàng quán, bất chấp sự lây lan dịch bệnh đã xuất hiện ở Hà Nội.

Hà Nội: Hàng quán phớt lờ lệnh giãn cách, thượng đế vô tư ngồi sát nhau - 9

Nhiều người vẫn vô tư tụ tập không đeo khẩu trang trên phố

Giới quan sát nhận định, nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, rất có thể dịch bệnh sẽ lây lan nhanh hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới đời sống của người dân Hà Nội.