1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá xăng dầu ra sao nếu được điều chỉnh ngay ngày 1/9 thay vì lùi tới 5/9?

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Giá xăng dầu được dự báo sẽ tăng trong kỳ điều chỉnh tới. Trong đó, mức tăng của dầu có thể lên tới gần 3.000 đồng/lít.

Theo quy định, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai (1/9). Nhưng 1/9 trùng dịp nghỉ lễ Quốc khánh nên thời gian điều chỉnh có thể sẽ được lùi lại ngày 5/9.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, nếu giá xăng dầu được điều chỉnh ngày 1/9 thì mức tăng có thể là 200-300 đồng với mỗi lít xăng và 2.400-2.800 đồng với mỗi lít dầu. Mức tăng cụ thể ra sao sẽ còn phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn.

Vị này cũng cho rằng nếu lùi thời gian điều chỉnh tới ngày 5/9 thay vì 1/9 thì nguồn cung trong nước sẽ có những gián đoạn không nhỏ bởi tình trạng găm hàng, tích trữ, trục lợi.

Trước đó, lo doanh nghiệp khó khăn và xảy ra tình trạng găm hàng, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn điều hành giá xăng dầu vào đúng kỳ điều hành ngày 1/9 thay vì 5/9. 

Theo hiệp hội, giá thành phẩm thế giới tiếp tục có chiều hướng tăng, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel, tính đến ngày 25/8 đã tăng 16,6% so với kỳ điều hành trước. Việc lùi thời gian điều chỉnh sẽ tạo tâm lý găm hàng, đầu cơ gây bất ổn cho thị trường.

Giá xăng dầu ra sao nếu được điều chỉnh ngay ngày 1/9 thay vì lùi tới 5/9? - 1

Giá dầu được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 26/8 cũng cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng cao với kỳ tính giá gần đây nhất (ngày 22/8).

Trong đó, xăng RON 92 có giá bình quân gần 110 USD/thùng, xăng RON 95 là gần 113,5 USD/thùng. Các loại dầu cũng tăng mạnh, có thời điểm diesel lên tới xấp xỉ 150 USD/thùng.

Thực tế, trong nhiều ngày qua, nguồn cung nhiều nơi đứt gãy. Không ít đại lý, phân phối than khó khăn trong nhập hàng. Theo ghi nhận của Dân trí, tại Tuyên Quang xuất hiện tình trạng cửa hàng đóng cửa vì hết hàng. Một số cửa hàng cho biết, mỗi ngày chỉ nhập được vài nghìn lít xăng nên nhanh chóng hết.

Ngoài ra, phản ánh từ báo chí cũng cho thấy một số cây xăng ở An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Sóc Trăng... xảy ra tình trạng đóng cửa khi nguồn cung nhỏ giọt, càng bán càng lỗ.

Trong tình hình đó, Bộ Công Thương mới đây lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước. Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh bao gồm cả thương nhân kinh doanh, đại lý, cửa hàng bán lẻ… Đoàn tập trung kiểm tra những nơi thông báo hết hàng, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu.