1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá dầu "tụt dốc", hàng loạt công ty dầu khí Anh giải thể

(Dân trí) - Do tác động của giá dầu liên tục “lao dốc” nên hàng chục công ty dầu khí ở Anh buộc phải giải thể trong năm 2015, tăng 48% so với một năm trước đó.

Trang BBC trích kết quả nghiên cứu của công ty kế toán Moore Stephens cho thấy, năm 2015 có 28 công ty dầu khí ở Anh phải giải thể, tăng 18 công ty, tức 48% so với năm 2014.

Giá dầu "tụt dốc", hàng loạt công ty dầu khí Anh giải thể - 1

Theo Moore Stephens, việc tăng về số lượng các công ty dầu khí giải thể là “kết quả tất yếu” của việc giá dầu “tụt dốc” và viêc hủy hàng loạt các dự án dầu khí trên toàn cầu.

Ước tính, các dự án dầu khí bị hủy trong năm 2015 có tổng trị giá 200 tỷ USD.

Số lượng công ty dầu khí giải thể tăng đột biến so với năm 2010 – khi đó chỉ có 4 công ty giải thể trong suốt 12 tháng tính đến thời điểm cuối tháng 9/2010.

“Các công ty dịch vụ dầu khí đã mở rộng hoạt động trong suốt thập kỷ qua nhờ việc giá dầu tăng cao so với mức giá hiện tại. Nỗi đau do giá dầu giảm đã dẫn đến làn sóng suy thoái về tài chính trên toàn ngành,” Jeremy Willmont, Trưởng phụ trách vấn đề giải thể và tái cấu trúc tại Moore Stephens nhận định.

Moore Stephens công bố số liệu này chỉ vài ngày sau khi “đại gia” dầu khí Schlumberger tuyên bố sa thải thêm 10.000 nhân viên trong 3 tháng qua do giá dầu “tụt dốc”.

Trong khi đó, công ty tư vấn công nghiệp của Na Uy DNV GL cho biết, khảo sát họ tiến hành trên 921 công ty dầu khí hàng đầu cho thấy, phần lớn các công ty được hỏi tin rằng ngành dầu khí đang phạm phải lỗi tương tự như những lần khủng hoảng trước đây. Có tới 56% công ty được khảo sát lo lắng về khả năng mất việc và mất thị phần.

Gần ¾ các công ty được hỏi cho rằng họ đang chuẩn bị tinh thần để trải qua thời kỳ giá dầu thấp trong thời hạn khá dài.

Một khảo sát khác của công ty luật gia Pinsent Masons cho thấy, rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí đang hy vọng tận dụng lợi ích của việc giá dầu giảm bằng cách mua lại các công ty làm ăn suy thoái.

Có tới 70% trong số 200 giám đốc điều hành được khảo sát đang cân nhắc kế hoạch thâu tóm trong năm tới.

Trong vòng 15 tháng qua, giá dầu đã giảm tổng cộng 70% do dư thừa nguồn cung, đặc biệt là sự tăng “chóng mặt” về sản lượng dầu đá phiến của Mỹ. Đồng thời, nhu cầu dầu cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ở Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, và ở châu Âu.

Trước kia, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã quyết định cắt giảm sản lượng để duy trì giá dầu. Tuy nhiên, hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Ả rập Xê út – thành viên quyền lực nhất trong tổ chức, OPEC đã từ chối cắt giảm sản lượng tại thời điểm này.

Nhiều chuyên gia phân tích đã hạ dự đoán về giá dầu trong năm 2016, trong đó các chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng “rất có thể giá dầu sẽ giảm xuống mức 20 USD/thùng.”

Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Hoàng gia Scotland cho rằng giá dầu có thể giảm xuống mức 16 USD/thùng, còn Ngân hàng Standard Chartered dự đoán giá dầu có thể giảm xuống mức rất thấp, khoảng 10 USD/thùng.

Thảo Nguyên

 

Giá dầu "tụt dốc", hàng loạt công ty dầu khí Anh giải thể - 2