1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gần 7 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam 4 tháng qua

(Dân trí) - Bốn tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 6,88 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, vốn thực hiện tăng mạnh với gần 5 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa cho biết, số liệu thu hút FDI vào Việt Nam 4 tháng đầu năm 2016. Trong đó, số vốn đăng ký mới đạt 5,08 tỷ USD, vốn tăng thêm đạt 1,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, Hải Phòng là địa phương có số vốn FDI tăng mạnh và chiếm nhất nhất trong 4 tháng qua với 1,59 tỷ USD, chiếm 31,3%, vươn lên dẫn đầu, tiếp đến là Hà Nội, Bình Dương và Bắc Ninh.

Theo Bộ KH&ĐT, ngoài tăng về vốn đăng ký mới và tăng thêm, vốn thực hiện trong 4 tháng cũng tăng cao với 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn thực hiện/vốn đăng ký mới, tăng thêm chiếm gần 70%.

Vốn thực hiện 4 tháng 2016 tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước
Vốn thực hiện 4 tháng 2016 tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước

Các ngành dẫn đầu về thu hút FDI là công nghiệp chế biến, chế tạo với 5,2 tỷ USD, chiếm 76%, ngành khoa học công nghệ hơn 330 triệu USD, kinh doanh ô tô đạt hơn 240 triệu USD...

Về đối tác, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam 4 tháng qua với 2,48 tỷ USD, chiếm gần 49% tổng vốn, tiếp sau là Singapore, Đài Loan...

Theo ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT: "Năm 2015 số vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 22,7 tỷ USD, số vốn giải ngân đạt 14,5 tỷ USD, năm nay thì xu hướng giải ngân sẽ tăng cao hơn do số dự án đăng ký đến thời hạn cam kết đầu tư nhiều hơn".

Bên cạnh đó, theo G.S Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài: Bốn tháng đầu năm vốn ngoại tăng nhẹ vì ảnh hưởng của việc Việt Nam cơ cấu lại Chính phủ mới, các doanh nghiệp (DN) nước ngoài đang nghe ngóng các chính sách để đổ vốn.

Từ Quý II/2016 trở đi, chắc chắn lượng vốn sẽ tăng mạnh hơn do động lực cải cách kinh tế của Chính phủ mới và những hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết đang trên đường thực hiện nhiều hơn như: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - EU, Việt Nam và khối Kinh tế Á - Âu, đặc biệt là việc tham gia vào Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ đưa Việt Nam trở thành địa chỉ đầu tư có lợi cho các DN hàng đầu thế giới.

Nguyễn Tuyền

Gần 7 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam 4 tháng qua - 2