4.033 tin tức, video về "

việt nam eu

"
Triển vọng thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản Việt Nam – EU

Triển vọng thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản Việt Nam – EU

Nhằm tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), ngày 06 tháng 12 năm 2018, Bộ Công Thương phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán một số nước thành viên tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU với chủ đề “Thương mại Nông sản Việt Nam – EU: đối tác phát triển bền vững” tại trụ sở Bộ Công Thương 23 Ngô Quyền, Hà Nội.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sắp được ký kết chính thức

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sắp được ký kết chính thức

Phiên làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom ngày 25/6 tại Brussels, Vương quốc Bỉ chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
Thủ tướng tin tưởng về kỳ tích mới trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-EU

Thủ tướng tin tưởng về kỳ tích mới trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-EU

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU và Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có thể kỳ vọng EVFTA sẽ mở ra cánh cửa rộng để doanh nghiệp hai bên phát huy tiềm năng hợp tác to lớn. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi thuận lợi để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo kỳ tích mới trong hợp tác và thành công, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân.
Chính thức kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EU

Chính thức kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EU

Ngày 2/12/2015, tại Brussels (Bỉ), với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam - EU

Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam - EU

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 77 dự án năng lượng tái tạo, năng lượng gió và năng lượng mặt trời quy mô lớn, nhỏ đã được đăng ký đầu tư tại Việt Nam với tổng công suất lên tới 5000 MW. Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng, tiềm năng về năng lượng gió của Việt Nam có thể lên tới 500.000 MW, gấp khoảng 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La.