1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Gà bán phải "đeo thẻ chân", hoa quả tăng giá gấp đôi

(Dân trí) - Đồ cúng ngày ông Công ông Táo đã tăng giá khá mạnh, mặt hàng tăng giá mạnh nhất là hoa quả, gà cúng lễ... Nhiều cửa hàng bán gà quê từ sáng sớm đã chen chật người mua kẻ bán, người bán phải đeo thẻ tên người nhận, đến giữa trưa nhiều cửa hàng đã hết gà sống để giao cho khách.

Bà Phiên chủ một cửa hàng kinh doanh gà quê lớn tại chợ Cổ Nhuế, Bắc Từ cho biết, từ hôm qua 22 âm (7/2 dương lịch) bà và gia đình làm việc đến tận 22 giờ đêm để sáng có gà lễ giao cho khách. Riêng ngày hôm qua, cửa hàng của bà này đã làm được và giao cho khách khoảng 220 con gà, gấp 10 lần so với ngày thường.

Cửa hàng gà quê ngay trong nửa đầu giờ sáng đã hết hàng

Ngày thường, giá gà quê ta có giá khoảng 120.000 đồng/kg, hôm nay giá gà đã tăng nhẹ lên khoảng 130.000 đồng/kg loại 1,2kg; loại gà quê có cân nặng hơn 2kg, giá bán khoảng 125.000 đồng/kg. Với các loại gà bán làm ngay, người mua phải trả từ 20.000 đến 30.000 đồng/con.

Do quá đông khách, nhiều cửa hàng bán gà quê luôn có từ 10 khách đến 20 khách chờ để nhận gà. Để kịp giao cho khách, bà Phiên phải đeo thẻ chân cho gà để không lỡ thời gian của nhiều người. Tuy nhiên, để mua được gà về kịp cúng lễ ông Công, ông Táo, nhiều người dân phải chờ đợi khoảng 30 phút mới có gà về làm lễ được.

Ngoài gà cúng, những ngày này tại một số chợ ở Hà Nội như Cổ Nhuế, Cầu Giấy, chợ Dịch Vọng… giá thịt bò cũng tăng khá cao. Thịt bắp bò nhiều cửa hàng không có để bán. Thịt bò loại bình thường khoảng 350.000 đồng/kg, loại ngon cũng có giá khoảng 400.000 đến 450.000 đồng/kg.

Mặt hàng hoa quả ngày 23 tháng Chạp tăng giá gần gấp đôi ngày thường

Các loại tôm cũng tăng giá khá mạnh, loại tôm sú có giá đầu giờ sáng tại chợ Dịch Vọng hậu khoảng 400.000 đồng/kg. Chợ Cổ Nhuế cũng có giá 395.000 đồng/kg.

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Gà bán phải "đeo thẻ chân", hoa quả tăng giá gấp đôi - 1

Các loại thịt lợn không điều chỉnh giá nhiều và giá chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, giá thịt mông và thịt vai vẫn ở ngưỡng khoảng 85.000 đồng/kg, thịt thăn khoảng 95.000 đến 100.000 đồng/kg; thịt ba chỉ khoảng 80.000 đến 85.000 đồng/kg.

Tăng giá nhiều nhất có thể nói đến các mặt hàng hoa quả, đồ thờ cúng được nhiều bà nội trợ yêu thích là cam. Cam canh đã leo lên mức giá 55.000 đồng/kg, tại chợ Cổ Nhuế, chợ Dịch vọng, loại cam này có giá khoảng 53.000 đồng/kg, các chợ cóc ven đường cũng có giá từ 46.000 đến 50.000 đồng/kg.

Theo nhiều người nội trợ, ngày thường cam canh chỉ có giá khoảng 30.000 đồng đến 35.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do ngày lễ 23 tháng Chạp mặt hàng này đã bị đẩy giá lên cao gần gấp đôi.

Các loại táo hoặc lê, vú sữa hiện tại cũng có giá đắt hơn ngày thường từ 5.000 đồng đéne 15.000 đồng/kg. Nhiều thương lái, người kinh doanh hoa quả cho biết do nhu cầu mua làm lễ cúng ngày 23 tháng Chạp lớn nên nhiều loại hoa quả khan hàng, bị đẩy giá lên cao.

An Linh

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Gà bán phải "đeo thẻ chân", hoa quả tăng giá gấp đôi - 2