1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đồ chơi Trung Quốc lại bị thu hồi

(Dân trí) - Hãng đồ chơi Fisher-Price của Mỹ đang làm thủ tục thu hồi gần 1 triệu bộ đồ chơi trẻ em, thuộc 83 loại, do phát hiện sơn có hàm lượng chì quá cao.

Đợt thu hồi này liên quan đến 967.000 bộ đồ chơi bằng nhựa dành cho trẻ mẫu giáo, do một công ty của Trung Quốc sản xuất, được tiêu thụ tại Mỹ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay.

 

Vụ việc này có thể sẽ khiến làn sóng lo ngại của người tiêu dùng Mỹ về chất lượng sản phẩm của Trung Quốc càng gia tăng, vì gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bê bối liên quan đến hàng hóa do Trung Quốc sản xuất.

 

Trả lời phóng viên AP hôm 1/8, ông David Allmark, Tổng Giám đốc hãng Fisher-Price, cho biết sự việc bị phát hiện do một cuộc điều tra nội bộ, và hãng đã báo cáo lên Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC).

 

Công ty mẹ của Fisher-Price là Mattel Inc. Đây là một trường hợp khá đặc biệt, vì Mattel lâu nay nổi tiếng là có chính sách kiểm soát chất lượng rất chặt chẽ và được coi là “kiểu mẫu” trong ngành công nghiệp đồ chơi, xét về khía cạnh điều hành hoạt động tại Trung Quốc.

 

Fisher-Price và CPSC đã khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên cho trẻ tiếp xúc với đồ chơi đang trong danh sách cảnh báo và liên hệ ngay với công ty.

 

Theo quy định hiện thời của Mỹ, các sản phẩm dành cho trẻ em nếu bị phát hiện có hàm lượng chì quá 0,6% thì sẽ bị thu hồi.

 

Ông Allmark cho biết do phát hiện sớm nên Fisher-Price có thể kịp thời thu hồi 2/3 số sản phẩm nói trên trước khi chúng được đem ra bày bán.

 

Đây là vụ thu hồi sản phẩm đồ chơi trẻ em thhai tại Mỹ trong thời gian gần đây. Vụ trước liên quan đến bộ tàu hỏa đồ chơi bằng gỗ “Thomas và Những người bạn” (Thomas & Friends) của công ty RC2, cũng do một công ty của Trung Quốc thực hiện việc sơn trang trí.

 

Ông Carter Keithley, Chủ tịch Hiệp hội ngành đồ chơi Mỹ, hoan nghênh phản ứng kịp thời của công ty Mattel và cho rằng đây sẽ là một bài học không chỉ của riêng Mattel mà đối với toàn ngành sản xuất đồ chơi Mỹ.

 

Đặng Lê

Theo AP