1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kem đánh răng Trung Quốc lại bị thu hồi

(Dân trí) - Sau hàng loạt các vụ bê bối về chất lượng, an toàn sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, khiến người tiêu dùng Mỹ rơi vào trạng thái hoang mang, giờ đây sự việc bắt đầu lan sang châu Âu, khi hàng loạt tuýp kem đánh răng thường dùng trong bệnh viện, khách sạn và trên máy bay bị thu hồi.

Bà Helen Kearns, người phát ngôn của Cao ủy phụ trách vấn đề tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU), Meglena Kuneva, cho biết hiện vẫn chưa rõ ở châu Âu có ai bị tổn hại không, nhưng hàng chục nghìn tuýp thuốc đánh răng đã bị thu hồi ở Tây Ban Nha và Italia do nghi ngờ có chứa hóa chất diethylene glycol cực độc, có thể gây chết người.

 

Gần đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã khuyên người tiêu dùng “tránh sử dụng kem đánh răng sản xuất tại Trung Quốc”.

 

Vụ việc diễn ra ngay trước chuyến thăm của bà Kuneva tới Trung Quốc trong tháng 7. Trước đó, bà cũng đã tỏ thái độ lo lắng trước thực tế là hơn một nửa số hàng hóa nhập khẩu bị thu hồi ở EU trong năm 2006 có xuất xứ từ Trung Quốc.

 

Giới chức Tây Ban Nha cho biết sản phẩm gần đây nhất bị phát hiện chứa diethylene glycol là một lô dược phẩm ở Panama hồi năm ngoái, khiến hàng chục người thiệt mạng.

 

Bộ Y tế Italia đã tịch thu 20.000 tuýp thuốc đánh răng bị nghi là hàng giả và đang tiến hành xét nghiệm mẫu.

 

Ở Tây Ban Nha, 100.000 sản phẩm bị tịch thu gồm kem đánh răng phát cho bệnh nhân trong bệnh viện, và có thể là cho cả khách của các khách sạn và hành khách trên máy bay.

 

Tuy nhiên, các quan chức EU đã nhấn mạnh rằng trường hợp kem đánh răng ở EU không đến nỗi nghiêm trọng như vụ dược phẩm ở Panama, vì loại hóa chất này chỉ nguy hiểm khi nuốt một lượng lớn, và điều này ít xảy ra ở kem đánh răng.

 

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết hiểm họa duy nhất hiện nay là việc trẻ em có thể nuốt kem đánh răng.

 

Theo các cơ quan chức năng của Tây Ban Nha, trẻ em có cân nặng 12kg nuổt khoảng 80ml kem đánh răng loại này - bằng một tuýp lớn - mới có nguy cơ bị nhiễm độc.

 

Tây Ban Nha và Italia hiện đang cân nhắc hướng giải quyết vụ việc và sau đó sẽ thông báo với EC. Có nhiều khả năng sẽ diễn ra một đợt thu hồi lớn, kéo theo việc các nước EU thắt chặt kiểm tra hàng hóa.

 

Người ta cho rằng sự cố bắt nguồn bắt nguồn từ việc một công ty hóa chất của Trung Quốc bán loại hóa chất công nghiệp này dưới dạng glycerine cho các hãng sản xuất kem đánh răng. Glycerine thường được dùng làm chất giữ ẩm hoặc tạo vị ngọt cho kem đánh răng, xà phòng hoặc mỹ phẩm.

 

Các sản phẩm kém chất lượng còn bị phát hiện ở Nhật Bản và Canađa. Trước sự việc này, ngày 29/5, EC đã chính thức gửi cảnh báo tới 30 nước châu Âu hiện đang là thành viên của hệ thống cảnh báo nhanh.

 

Người phát ngôn của Cao ủy Thương mại EU cho biết, vì lợi ích của chính mình, Trung Quốc cần đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát phù hợp và hiệu quả đang được triển khai.

 

Trong khi đó, ngày 10/7, đại diện 5 cơ quan quản lý của Trung Quốc cho biết kết quả kiểm tra tại 4 thành phố lớn là Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu cho thấy hàng rau quả, thịt và thủy sản có hàm lượng thuốc trừ sâu và hóa chất cao hơn hồi năm 2001, nhưng khẳng định rằng 96% hàng nông sản và thủy sản đều đáp ứng tiêu chuẩn của chính phủ.

 

Tại Bắc Kinh, các phương tiện truyền thông đưa tin một nửa số nước uống dùng trong các máy làm lạnh nước trên toàn thành phố có thể là “hàng giả”, hoặc không tinh khiết như nhà sản xuất nói.

 

Trước đó không lâu, Tổng Cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát Chất lượng Trung Quốc (AQSIQ) đã công bố kết quả kiểm tra, cho thấy gần 1/5 hàng hóa trong nước không đạt tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

 

Trong một động thái khác, Trung Quốc đã trả lại một lô đồ uống không đường nhập khẩu từ Mỹ sau khi kết quả kiểm tra ở Thượng Hải cho thấy sản phẩm có dư lượng phẩm màu đỏ. Đây là sản phẩm của công ty Sturm Foods, Mỹ.

 

Đặng Lê

Theo IHT, Reuters