1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỹ lại thu hồi đồ chơi Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 4/9, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC), phối hợp với công ty Mattel đã tuyên bố thu hồi gần 800.000 bộ đồ chơi Trung Quốc do sơn chứa hàm lượng chì quá cao.

Đợt thu hồi này gồm 675.000 bộ đồ chơi búp bê Barbie sản xuất trong thời gian từ ngày 30/9/2006 đến ngày 20/8/2007; 90.000 bộ tàu hỏa Geo Trax Locomotive; và 8.900 bộ Big Big World 6-in-1 Bongo Band. Hai sản phẩm sau mang nhãn hiệu Fisher-Price.

 

Các bộ đồ chơi Big Big World được đưa ra thị trường trong thời gian hai tháng 7 và 8 năm nay, còn bộ tàu hỏa Geo Trax xuất xưởng trong thời gian từ tháng 9/2006 đến tháng 8 năm nay.

 

Sản phẩm có chứa chì trong bộ đồ chơi Big Big World 6-in-1 Bongo Band là hai loại trống nhỏ, một loại có đế màu vàng và xanh lá cây, mặt trống màu xanh da trời; còn loại kia có đế màu vàng và xanh lá cây, mặt trống màu da cam.

 

Bộ đồ chơi Barbie nằm trong đợt thu hồi này gồm một bộ nhà Barbie Dream Puppy House, trong đó lớp sơn bên ngoài hình chú chó nhiễm chì; một bộ Barbie Dream Kitty Condo, trong đó lớp sơn bên ngoài hình chú mèo nhiễm chì; và một bộ đồ nhà bếp của búp bê Barbie, trong đó, hình chú chó và bộ đĩa bị nhiễm chì.

 

Đây là đợt thu hồi sản phẩm thứ 3 của Mattel trong vòng một tháng, liên quan đến đồ chơi do Trung Quốc sản xuất, cùng vì lý do sơn nhiễm chì.

 

Vụ thu hồi trước, công bố ngày 14/8, liên quan đến khoảng 19 triệu bộ đồ chơi Trung Quốc đã tiêu thụ trên toàn thế giới, do lớp sơn bên ngoài sản phẩm chứa hàm lượng chì quá cao hoặc do các cục nam châm nhỏ có thể gây nguy hiểm vì trẻ dễ cho vào miệng.

 

Trước đó, ngày 1/8, phân nhánh Fisher-Price của công ty Mattel đã công bố thu hồi 1,5 triệu bộ đồ chơi dành cho trẻ chưa đi học do sơn nhiễm chì, trong đó có 967.000 bộ đồ chơi tiêu thụ tại Mỹ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay.

 

Trẻ nhỏ nếu nuốt phải chì có thể bị tổn thương não. Theo quy định của Mỹ, các sản phẩm dành cho trẻ em nếu có hàm lượng chì vượt quá tỷ lệ 0,06% thì sẽ bị thu hồi.

 

Trong một buổi họp báo hồi tháng trước, lãnh đạo công ty Mattel đã nói rằng có thể còn nhiều đợt thu hồi đồ chơi nữa, vì công ty đang đẩy mạnh việc thanh tra các nhà máy của họ ở Trung Quốc và kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm.

 

Vì hiện nay hơn 80% đồ chơi tiêu thụ trên thị trường thế giới được sản xuất tại Trung Quốc nên chủ các cửa hàng đồ chơi lo rằng người tiêu dùng sẽ tẩy chay mặt hàng này trong mùa lễ hội năm nay.

 

Hồi tháng 6, công ty đồ chơi RC2 của Mỹ cũng đã tự nguyện cho thu hồi 1,5 triệu bộ tàu hỏa bằng gỗ, mang tên Thomas & Friends, do lớp sơn bên ngoài sản phẩm có hàm lượng chì cao.

Tiếp đó, vào tháng 7, công ty Hasbro cũng mở đợt thu hồi bộ đồ chơi nướng bánh  Easy Bake.

 

Tháng trước, Mattel tuyên bố sẽ thắt chặt việc kiểm soát các nhà máy tại Trung Quốc. Khoảng 65% sản phẩm đồ chơi của Mattel được sản xuất tại Trung Quốc, trong đó, khoảng 50% là do chính các nhà máy của Mattel sản xuất, còn lại thuê gia công ở các nhà máy khác. Các chuyên gia cho rằng rõ ràng là công tác quản lý của Mattel chưa đủ nghiêm ngặt nên mới dẫn đến tình trạng thu hồi hàng loạt sản phẩm như trên.

 

Đặng Lê

Theo AP