1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ĐHCĐ Eximbank buộc phải kết thúc trước 13h30 vì khách sạn đón Tổng thống Obama

(Dân trí) - Khi đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 của Eximbank đang diễn ra tại khách sạn Inter Continental Asiana Saigon (Q.1, TPHCM) thì ban tổ chức thông báo đại hội buộc phải kết thúc trước 13h30 để đảm bảo an ninh trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Sáng nay 24/5, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên lần 2 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank (HOSE: EIB) đã diễn ra tại khách sạn Inter Continnental Asiana Saigon, số 28 Hai Bà Trưng (ngay góc đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM).

Đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank nóng ngay lúc khai mạc
Đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank nóng ngay lúc khai mạc

Trước đó, ĐHCĐ lần 1 của nhà băng này đã diễn ra không thành công vì tỷ lệ tham dự của cổ đông chỉ đạt 50,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nguyên nhân chính là do 2 nhóm cổ đông lớn mà đại diện là bà Nguyễn Thị Xuân Loan (nhóm cổ đông nắm 11,82% vốn) và ông Phạm Hữu Phương (nhóm cổ đông nắm 10,42%) có mặt nhưng đã không đăng ký tham dự.

Cổ đông lên trước bàn chủ tọa phản ứng đại hội
Cổ đông lên trước bàn chủ tọa phản ứng đại hội

Tại đại hội lần 2, tính đến hơn 9h, đã có 618 người tham dự đại diện cho 93,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội “nóng như lửa đốt” ngay từ vấn đề thông qua quy chế cho đến chương trình đại hội. Ban tổ chức liên tiếp nhắc các cổ đông bình tĩnh, ôn hòa và văn minh chứ không nên ồn ào và nhiều lần cổ đông lên “cướp diễn đàn” đại hội.

Đại hội rơi vào hỗn loạn
Đại hội rơi vào hỗn loạn

Trước sự phản ứng của một số cổ đông, ban tổ chức cho rằng không thể vì một nhóm cổ đông nhỏ mà làm ảnh hưởng hàng trăm người khác đang tham dự nên đã yêu cầu sự can thiệp của bộ phận an ninh đối với nhóm cổ đông đang gây rối.

Ông Ngô Thanh Tùng, Thành viên HĐQT thông báo, các cổ đông cần tập trung để cho đại hội thành công vì trước 13h30, đại hội buộc phải kết thúc để đảm bảo an ninh vì dự kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến lưu trú tại khách sạn Inter Continental - nơi đang diễn ra ĐHCĐ Eximbank.

Đại hội tiếp tục diễn ra nhưng có quá nhiều mâu thuẫn từ cổ đông đặt ra
Đại hội tiếp tục diễn ra nhưng có quá nhiều mâu thuẫn từ cổ đông đặt ra

Cổ đông không đồng ý vì bàn chủ tọa có đến 5 người trong khi quy chế chỉ có 3 người. Chiều lòng và cũng muốn cổ đông “hạ hỏa”, ban chủ tọa đã đề nghị ông Naoki Nishizawa, Thành viên HĐQT và ông Trần Văn Quyết, Trưởng Ban kiểm soát rời khỏi bàn chủ tọa.

Những tưởng ĐHCĐ Eximbank lần 2 rơi vào “vỡ trận” nhưng cuối cùng chương trình đại hội cũng được thông qua khi tỷ lệ đồng ý nâng lên 56,82%, không đồng ý 43,05%, không có ý kiến 0,13%.

Chưa đến hồi kết nhưng đến 13h30, đại hội phải kết thúc để khách sạn đón Tỏng thống Obama
Chưa đến hồi kết nhưng đến 13h30, đại hội phải kết thúc để khách sạn đón Tỏng thống Obama

Báo cáo trước đại hội, năm 2015, EIB ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt 1,907 tỷ đồng, song do phải xử lý chi phí các khoản nợ xấu và chi phí tồn đọng những năm trước với tổng cộng là 1,864 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế 2015 còn 61 tỷ đồng.

Năm 2016, mục tiêu kinh doanh gồm tổng tài sản đạt 142,500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Các chỉ tiêu huy động vốn và tổng dư nợ cấp tín dụng lần lượt tăng 15% và 10%, lên 113,500 tỷ và 105,805 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng dự kiến đạt 720 tỷ đồng trong năm 2016.

Công Quang

ĐHCĐ Eximbank buộc phải kết thúc trước 13h30 vì khách sạn đón Tổng thống Obama - 6