1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đắk Lắk "trải thảm" mời doanh nghiệp đến đầu tư

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ luôn song hành, hỗ trợ, lắng nghe và hợp tác để phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến kinh doanh tại địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có thế mạnh phát triển nông nghiệp

Ngày 28/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 với chủ đề "Thu hút đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm".

Hội nghị có sự tham dự của thứ trưởng Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - cùng đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư của 25 tỉnh, thành phố; hơn 200 đại biểu đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - giới thiệu về tiềm năng của tỉnh với gần 40% đất đỏ bazan màu mỡ, nhiều sông hồ, khí hậu ôn hòa... thích hợp để phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý đặc trưng đã mang lại cho Đắk Lắk tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo, nhất là thủy điện, điện gió, điện mặt trời... cùng hệ thống truyền tải thuận lợi là nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Đắk Lắk trải thảm mời doanh nghiệp đến đầu tư - 1

Tỉnh Đắk Lắk có thế mạnh, ưu thế về lĩnh vực nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn nông nghiệp với du lịch, nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, kết nối công nghiệp chế biến với thị trường.

"Tỉnh từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn kết nông nghiệp với lâm nghiệp ở những nơi có điều kiện nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu và những thành tích đáng khích lệ của Đắk Lắk trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn diễn ra dịch Covid-19. Qua đó, Bộ NN&PTNT định hướng cùng tỉnh tập trung phát triển các ngành nghề chủ lực như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.

Thứ trưởng cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn, thách thức cần phải vượt qua trong thời gian tới của Đắk Lắk như: Giá đầu vào sản xuất cao, trong khi giá bán sản phẩm lại thấp; Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa đồng bộ, chưa tập trung đi vào bảo quản, chế biến sâu, giá trị gia tăng thấp; Chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

Thứ trưởng nêu rõ Đắk Lắk cần phát huy có hiệu quả cao nhất các tiềm năng và lợi thế, dư địa và chủ động vượt qua mọi rào cản, thách thức.

"Tỉnh cần tăng cường xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đối tác chiến lược đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, kết nối thị trường để định hướng sản xuất và quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Chú trọng xây dựng các kênh tiêu thụ, kết nối cung cầu giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối ở trong và ngoài nước. Quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương", Thứ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý.

Cam kết tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định sẽ luôn song hành, hỗ trợ, lắng nghe và hợp tác để phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

Đắk Lắk trải thảm mời doanh nghiệp đến đầu tư - 2

Đắk Lắk sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

Qua đó, tỉnh Đắk Lắk cam kết luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách của Tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và du lịch, dịch vụ.

Tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư thông qua việc thực hiện nhất quán chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính… kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

"Tỉnh sẽ thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giảm đầu mối, giảm thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, khó thực hiện để giảm chi phí không chính thức và chi phí thời gian cho nhà đầu tư", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng, trao 8 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng giá trị cam kết đầu tư là trên 23.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk cũng giới thiệu đến toàn thể Hội nghị 109 danh mục các dự án thu hút đầu tư vào lĩnh nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản của tỉnh.