Đại gia khu công nghiệp VSIP lãi gấp 2,5 lần nửa đầu năm, nợ gia tăng

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Đại gia khu công nghiệp VSIP có nợ phải trả hơn 19.143 tỷ đồng, tăng 85% sau một năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 3.000 tỷ đồng.

Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, VSIP đạt lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm hơn 1.090 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu được cải thiện rõ rệt, tăng lên 6,61%.

Tuy nhiên, VSIP lại phình to nợ phải trả. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,16 lần, cao hơn mức 0,73 lần của kỳ trước. Tính ra, liên doanh này đang có dư nợ phải trả hơn 19.143 tỷ đồng, tăng 85% sau một năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 3.000 tỷ đồng.

VSIP lưu hành 3 lô trái phiếu với kỳ hạn 7 năm, phát hành tháng 7/2021, tháng 9/2023. Kỳ trả lãi 1 năm/lần. Năm 2023, công ty đã trả 90 tỷ đồng tiền lãi. Vào ngày 12/9 và 25/9 tới đây, công ty tiếp tục đến hạn trả lãi cho 2 lô trái phiếu khác.

Đại gia khu công nghiệp VSIP lãi gấp 2,5 lần nửa đầu năm, nợ gia tăng - 1

VSIP phát triển nhiều khu công nghiệp và khu đô thị (Ảnh minh họa: VSIP).

Giai đoạn 2020-2023, lợi nhuận sau thuế của công ty này đều trên 1.400 tỷ đồng. Nổi bật năm 2022, con số vượt lên 2.258 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Đến năm 2023, lợi nhuận lại giảm 25% còn 1.703 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế các năm này đều được giữ ổn định ở mức 14-16%. Cá biệt năm 2023, mức này còn 11,74%.

VSIP là nhà phát triển khu công nghiệp và đô thị, được góp vốn bởi cổ đông Sembcorp Development (Singapore) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC).

Đến nay, VSIP đã đầu tư nhiều dự án khu công nghiệp tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An, Bình Định.  Cùng với việc phát triển các khu công nghiệp này, VSIP cũng đầu tư các khu thương mại và dân cư tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Nghệ An.