1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cựu bộ trưởng Ukraine sang Việt Nam làm ngân hàng số

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Dmytro Dubilet, đồng sáng lập của nhiều startup đình đám, từng làm bộ trưởng tại Ukraine, đến Việt Nam để phát triển ngân hàng số kết hợp với một nhà băng trong nước.

Ngân hàng OCB vừa công bố ra mắt sản phẩm ngân hàng số Liobank ngày 2/3. Một trong những nhân sự đặc biệt tham gia phát triển sản phẩm ngân hàng số này của OCB là ông Dmytro Dubilet. Ông Dubilet được giới thiệu là thành viên ban quản lý Liobank phụ trách mảng công nghệ 

Dmytro Dubilet sinh năm 1985 tại Ukraine, lấy bằng kỹ sư tại Kyiv, sau đó theo học Quản trị Kinh doanh tại London Business School (Anh). Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng gọi ông Dubilet là "ngôi sao trong ngành công nghệ tại Ukraine".  

Cựu bộ trưởng Ukraine sang Việt Nam làm ngân hàng số - 1

Ông Dmytro Dubilet tại sự kiện hôm 2/3 ở TPHCM (Ảnh: Việt Đức).

Năm 2013, Dmytro Dubilet làm Giám đốc Công nghệ thông tin của PrivatBank, ngân hàng lớn nhất tại Ukraine ở tuổi 28. Cha của Dmytro từng làm CEO ngân hàng này, theo tờ Kyiv Post. PrivatBank từng là ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân nhưng bị chính phủ Ukraine quốc hữu hóa vào cuối năm 2016.

Sau đó, Dmytro Dubilet đồng sáng lập Monobank - ngân hàng số đầu tiên tại Ukraine chỉ hoạt động nên nền tảng trực tuyến. Ngoài ra, ông Dubilet còn sáng lập nền tảng trực tuyến iGov, một nền tảng phi lợi nhuận giúp người dân Ukraine có thể yêu cầu chính phủ cung cấp các tài liệu, dịch vụ công, qua đó chống lại sự quan liêu và tham nhũng. 

Năm 2016, ông Dmytro Dubilet được Financial Times vinh danh là một trong 100 nhân vật trong danh sách "New Europe 100" - những người tạo ra sự thay đổi ở các quốc gia Trung và Đông Âu.

Tháng 8/2019 đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Dmytro Dubilet khi ông tham gia chính trường Ukraine. Ông Dubilet được được bổ nhiệm là Bộ trưởng Nội các ở tuổi 34 trong chính phủ do cựu Thủ tướng Oleksiy Honcharuk đứng đầu.

Cựu bộ trưởng Ukraine sang Việt Nam làm ngân hàng số - 2

Ông Dubilet (thứ hai hàng trên từ bên phải) cùng các thành viên nội các Ukraine dưới thời Thủ tướng Honcharuk tháng 8/2019 (Ảnh: Kyiv Post).

Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông Dubilet không kéo dài. Tháng 3/2020, ông Honcharuk từ chức thủ tướng chỉ sau 6 tháng nắm quyền. Sau đó, ông Dubilet và các bộ trưởng khác cũng từ chức.

Rời chính trường, ông Dmytro Dubilet quay lại với lĩnh vực công nghệ ngân hàng, tiếp tục sáng lập một số startup mới. Trong đó, ông Dubilet thành lập Fintech Farm, một công ty công nghệ có trụ sở tại London, chuyên phát triển các sản phẩm ngân hàng số kết hợp cùng đối tác tại các quốc gia đang phát triển. 

Theo giới thiệu của Fintech Farm, công ty này đã phát triển 3 ngân hàng số lần lượt gồm Leobank tại Azerbaikan, Fibo tại Nigeria và Liobank ở Việt Nam. Trong bài phát biểu ra mắt sản phẩm ở TPHCM hôm 2/3, ông Dubilet cho biết mong muốn cùng các cộng sự tái định nghĩa khái niệm, đem đến một ngân hàng số hoàn toàn mới tại Việt Nam.