1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Công ty duy nhất bán vàng mã trên sàn "cháy" 94% lãi

Mai Chi
Kết quả kinh doanh quý II/2024

(Dân trí) - Trong quý vừa rồi, công ty này chỉ đạt 3,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 94% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu 9 tháng suy giảm rất mạnh cả về sản phẩm vàng mã, giấy đế lẫn tinh bột sắn.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý III của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) - doanh nghiệp niêm yết duy nhất kinh doanh sản phẩm vàng mã - cho thấy sự sa sút mạnh ở hầu hết chỉ tiêu kinh doanh. Công ty áp dụng niên độ tài chính tính từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm sau.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ (từ 1/4 đến 30/6) đạt 68,6 tỷ đồng, giảm mạnh gần 66% so với cùng kỳ. Giá vốn chiếm tỷ trọng cao nhưng cũng giảm 58%, theo đó lãi gộp còn 13,6 tỷ đồng. Biên lãi gộp co hẹp mạnh từ mức 52,6% xuống còn 19,8%.

Trong khi chi phí bán hàng giảm 72% còn 3,2 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23% lên 5,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ đạt 4,2 tỷ đồng, giảm hơn 92% so với cùng kỳ niên độ trước. Lãi sau thuế đạt 3,1 tỷ đồng, giảm gần 94%.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 357,2 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng 66% cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 25,2 tỷ đồng, giảm 76%.

Công ty duy nhất bán vàng mã trên sàn cháy 94% lãi - 1

Ngoài tinh bột sắn, Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xuất khẩu sản phẩm vàng mã, giấy đế (Ảnh: Báo Yên Bái).

Công ty cho biết, nguyên nhân khiến doanh thu thuần 9 tháng giảm 66% so với cùng kỳ đến từ khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm tinh bột sắn. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh, lãi vay tăng dẫn tới giá vốn hàng bán tăng mạnh. Ngược lại, giá bán lại chỉ tăng nhẹ nên giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, cả doanh thu nội địa lẫn xuất khẩu trực tiếp của công ty đều giảm sút. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 162,3 tỷ đồng, giảm 6%; doanh thu xuất khẩu trực tiếp giảm mạnh 48% còn 194,9 tỷ đồng.

Trong cấu phần doanh thu xuất khẩu thì sản phẩm giấy vàng mã mang về 30,7 tỷ đồng (bằng 57% cùng kỳ); sản phẩm giấy đế xuất khẩu mang về 22,4 tỷ đồng (bằng 91,3% cùng kỳ). Sản phẩm tinh bột sắn vẫn chủ yếu với 141,8 tỷ đồng, giảm 52%.

Doanh thu hoạt động tài chính suy giảm đáng kể chủ yếu do khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay chỉ còn bằng 42% cùng kỳ, đạt 1,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, công ty có 356,4 tỷ đồng tổng tài sản, tăng gần 22% so với thời điểm 1/10/2023. Trong đó, giá trị hàng tồn kho lên tới 270,2 tỷ đồng, tăng gấp 8,6 lần đầu niên độ tài chính.

Nợ phải trả tăng mạnh từ mức 27,2 tỷ đồng lên 122,2 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 4,5 lần. Con số này hầu hết là nợ ngắn hạn. Trong đó, phát sinh 34,3 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn; đồng thời phải trả ngắn hạn khác tăng đột biến từ mức 264 triệu đồng đầu niên độ lên 51,3 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm, công ty cũng đã quyết định dời ngày thanh toán cổ tức niên độ 2022-2023 tỷ lệ 50% bằng tiền sang ngày 31/7, muộn hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Công ty cần thời gian cân đối dòng tiền để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cũng phản ánh, 9 tháng của niên độ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 211,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CAP đóng cửa phiên 26/7 giảm 1,19% còn 50.000 đồng/đơn vị, quay về mức tương đương với đầu năm nay và đầu tháng 10/2023.