1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “hồi hương” sau 2 năm chào bán ế ẩm ở Mỹ

Hương Vũ

(Dân trí) - Chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner của Tổng thống Mexico được rao bán ở Mỹ phải bay về nước sau hơn một năm rưỡi không tìm được người mua.

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “hồi hương” sau 2 năm chào bán ế ẩm ở Mỹ - 1
Siêu chuyên cơ từng được Tổng thống Mexico đưa ra làm giải thưởng xổ số. Ảnh: Reuters/Bloomberg

Theo SCMP, chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner xa xỉ của tổng thống Mexico được rao bán tại Mỹ vừa phải trở về nước sau gần 2 năm không tìm được người mua.

Chuyên cơ trị giá 218,7 triệu USD của Tổng thống Mexico đã về tới thủ đô Mexico City chiều 22/7 từ bang California của Mỹ và đang được cất giữ tại nhà để máy bay của tổng thống.

Chiếc Boeing 787 Dreamliner sang trọng được cựu tổng thống Enrique Pena Nieto mua lại vào năm 2012 với giá 218 triệu USD và cải tạo thành máy bay chỉ chở được 80 người. Chuyên cơ được trang bị một giường lớn và phòng tắm lát đá cẩm thạch.

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “hồi hương” sau 2 năm chào bán ế ẩm ở Mỹ - 2
Bên trong buồng lái của chuyên cơ xa xỉ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã thề sẽ bán chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner hạng sang này một ngày trước khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2018.

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “hồi hương” sau 2 năm chào bán ế ẩm ở Mỹ - 3
Phòng ngủ rộng bên trong siêu chuyên cơ của Tổng thống Mexico. Ảnh: Reuters

Theo Univision, cựu Tổng thống Peña Nieto và vợ cũ Angélica Rivera đã dành 14.000 USD cho đồ uống để tiếp đãi các khách quý trên siêu chuyên cơ trong giai đoạn 2012-2015. Tổng cộng, vợ chồng cựu Tổng thống Mexico đã tiêu tốn 860.000 USD cho đồ ăn và rượu trên chuyên cơ trong khoảng thời gian ông Peña Nieto còn đương chức.

Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “hồi hương” sau 2 năm chào bán ế ẩm ở Mỹ - 4
Phòng tắm rộng rãi được lát đá cẩm thạch tinh xảo trên chuyên cơ. Ảnh: Reuters
Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “hồi hương” sau 2 năm chào bán ế ẩm ở Mỹ - 5
Nội thất bên trong chuyên cơ đã được thay mới. Ảnh: Bloomberg via Getty.

Theo Tổng thống Obrador, chuyên cơ này là biểu tượng tiêu xài quá độ và tham nhũng của chính quyền tiền nhiệm ở quốc gia có khoảng một nửa dân số sống trong nghèo đói.

Ông quyết định đưa chiếc máy bay tới Mỹ để rao bán với giá khởi điểm 150 triệu USD. Tổng thống Obrador không chấp nhận các đề nghị dưới mức định giá 130 triệu USD, ngay cả khi máy bay có khả năng mất giá khi thường xuyên không được sử dụng.

Chính phủ Mexico đầu tháng này cho biết đang xem xét mức giá 120 triệu USD sau khi một người mua tiềm năng đề nghị trả một phần bằng tiền mặt và một phần bằng thiết bị y tế. Tổng thống Obrador cho biết người mua này vẫn quan tâm và thậm chí đã thanh toán trước, song không cung cấp thêm chi tiết.

Mexico chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khi các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung vật tư y tế trầm trọng. Quốc gia này có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ 4 thế giới.