1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chủ tịch Thép Nam Kim: Nếu nói về chia cổ tức, tôi mong được chia nhất

Bảo Yến

(Dân trí) - Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim, lý giải với cổ đông vì sao công ty này lại không chia cổ tức trong khi ông thích chia nhất vì ông là cổ đông lớn.

Phiên họp cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) diễn ra sáng 21/4 tại TPHCM. Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, giảm 13,5% và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Năm 2021, Thép Nam Kim lỗ trước thuế 107 tỷ đồng. 

Theo CEO Thép Nam Kim là ông Võ Hoàng Vũ, khó khăn nhất của ngành thép đã qua. Tuy nhiên, thị trường đã khởi sắc chưa thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhu cầu thị trường quốc tế không mạnh trong khi trong nước còn nhiều thử thách. Rủi ro giá thép vẫn hiện hữu cũng như sự hồi phục của các ngành khác. "Nhìn chung năm 2023 không sáng cho toàn ngành", ông Vũ nhấn mạnh.

Với thị trường nội địa, lãnh đạo công ty đánh giá sẽ khó khởi sắc khi các dự án bất động sản năm 2023 dự kiến tiếp tục chìm trong khó khăn trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Ngoài ra, nguồn vốn FDI cũng sẽ dự kiến tăng trưởng chậm hơn do ảnh hưởng của việc mất giá tiền tệ diễn ra trên toàn cầu.

Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.071 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2021. Thách thức thị trường, giá đầu vào tăng trong khi đầu ra giảm khiến công ty lỗ gần 125 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty dự kiến không trả cổ tức năm 2022.

Chủ tịch HĐQT là ông Hồ Minh Quang chia sẻ thêm, bản thân ông mong được chia cổ tức nhất vì ông là cổ đông lớn. "Năm 2022 công ty không chia cho cổ đông, chúng tôi rất áy náy, nhưng nếu chia thì sẽ rất áp lực cho ban điều hành, vì chưa biết sắp tới sẽ như thế nào. Nếu chia cổ tức nhiều trong bối cảnh này thì rủi ro sẽ càng lớn, và giá trị cho cổ đông dài hạn cũng giảm. Nên tôi mong cổ đông thông cảm, không nên vì lợi ích nhỏ trước mắt mà đánh đổi dài hạn", ông Quang nói. 

Bên cạnh đó, công ty này đặt việc quản trị hàng tồn kho lên hàng đầu. Quý II/2022, doanh nghiệp này bắt đầu quản trị hàng tồn kho. Cho đến thời điểm 31/12/2022, công ty vẫn còn hàng tồn đến 7.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang đến quý I năm nay, hàng tồn kho đã giảm 1.500 tỷ hàng tồn, đưa tổng giá hàng tồn về khoảng 6.000 tỷ đồng. 

Ước tính quý đầu năm, doanh thu công ty giảm do tình hình khó khăn vẫn còn và giá cả mới ổn định một chút, vướng nghỉ Tết, hàng xuất cũng giảm. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp dự còn lỗ khoảng 50 tỷ đồng, cải thiện so với quý cuối năm ngoái.