1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch SSI: Tôi không bao giờ phát biểu trên mạng xã hội để "tạo sóng"

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh ông không bao giờ phát biểu để tạo sóng: "Tôi có sử dụng facebook nhưng là nơi chia sẻ quan điểm cá nhân, những vấn đề về thị trường chứng khoán chiếm rất nhỏ".

Tiền từ tài khoản tiết kiệm chuyển sang thị trường chứng khoán

Chiều nay (22/5), Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức bán trực tuyến.

Chia sẻ với cổ đông, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI - cho biết, một năm trôi qua, nền kinh tế có chuyển biến tốt nhưng chưa có đột phá. Các chỉ số chứng khoán tăng, thị trường sôi động nhưng cũng phát sinh một số vấn đề về hệ thống giao dịch. Tuy nhiên ông nhấn mạnh, nếu có thể khắc phục hệ thống, thị trường sẽ tăng trưởng rất tốt.

Nhận định thị trường từ nay đến cuối năm, ông Hưng cho hay 2021 vẫn là năm tốt để phát triển thị trường chứng khoán. Đến nay, rủi ro lớn về khủng hoảng tài chính chưa nhìn thấy. Lượng tiền từ tài khoản tiết kiệm chuyển sang thị trường chứng khoán là lớn.

Chủ tịch SSI: Tôi không bao giờ phát biểu trên mạng xã hội để tạo sóng - 1

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, trả lời cổ đông.

"Câu chuyện là thị trường cuối năm vẫn là vấn đề là hệ thống có đảm bảo thông suốt hay không nhằm tránh đi sự méo mó. Thực hư như nào không rõ nhưng đã đặt ra sự nghi ngại của nhà đầu tư. Thứ nhất, hệ thống cần cải thiện, thứ hai là cần nhiều sản phẩm hơn để nhà đầu tư lựa chọn", ông Hưng nói.

Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI cũng nhấn mạnh, thị trường sắp tới dù vẫn là giai đoạn tăng trưởng nhưng cũng sẽ có sự phân hóa khác nhau. 

Là người có tiếng nói trên thị trường chứng khoán song Chủ tịch SSI trả lời cổ đông: "Tôi không bao giờ phát biểu để "tạo sóng". Tôi có sử dụng facebook nhưng là nơi chia sẻ quan điểm cá nhân, trao đổi về các vấn đề xã hội. Những vấn đề về thị trường chứng khoán chỉ chiếm rất nhỏ".

Ông Hưng cho rằng thị trường chứng khoán cũng giống như "chợ" nên có đủ hàng hóa, đối tượng tham gia. Giá cổ phiếu lên hay xuống là do thị trường quyết định, không ai "được" suốt và cũng không ai chỉ có "mất" khi tham gia thị trường này. "Còn người làm nghề chứng khoán thì phải tạo ra sự minh bạch thị trường", ông Hưng nhấn mạnh.

Cũng theo ông, để thị trường tồn tại và phát triển, ở các nước có chuẩn mực nghề nghiệp người làm môi giới chứng khoán. Nếu thị trường lên, tất cả đều vui nhưng việc lên xuống là của thị trường, ông Hưng khẳng định các nhân viên không thể "hô" nó lên ngay khi thị trường xuống.

"Chúng tôi đặt lợi ích của nhà đầu tư, an toàn thị trường, song hành với an toàn của công ty. Nếu biết nhân viên nào làm sai chúng tôi sẽ kỷ luật. Dù tất nhiên không phải nhận định thị trường bao giờ cũng đúng, chúng tôi luôn phát ngôn những gì trung thực nhất", ông chia sẻ.

Tăng vốn lên 11.000 tỷ đồng, có lo "pha loãng"?

Cổ đông của SSI cũng đã thống nhất thông qua phương án phương án phát hành tối đa gần 442,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 11.000 tỷ đồng (vốn điều lệ hiện tại là hơn 6.500 tỷ đồng). Mục đích tăng vốn của SSI là để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và cho vay ký quỹ.

Trả lời câu hỏi của cổ đông trước lo ngại cổ phiếu bị "pha loãng", ông Nguyễn Duy Hưng cho biết, tăng vốn là do tăng nhu cầu sử dụng vốn. Để trở thành công ty đại chúng lớn, ông khẳng định không lo ngại vấn đề "pha loãng" mà mục tiêu chính là để tổ chức lành mạnh bền vững.

"Năm nay cơ hội tiêu được tiền rất nhiều nên chúng tôi đặt mục tiêu rất nhiều. Mục đích của tôi là công ty lớn mạnh", ông Hưng nhấn mạnh và cho hay pha loãng hay không không phải là vấn đề lo ngại.

Cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất là 5.263 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.870 tỷ đồng - mức kỷ lục. 

Trước đó năm 2020, SSI ghi nhận kết kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất với tổng doanh thu là 4.580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.557 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.226 tỷ đồng. SSI có năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới tại HoSE, đạt 12,33%.

Theo ban lãnh đạo SSI, các chỉ tiêu trình cổ đông dựa trên cơ sở tăng trưởng bền vững, không chạy đua tăng trưởng nóng. Đại hội cổ đông năm nay diễn ra trong bối cảnh SSI vừa chính thức tái lập vị thế công ty chứng khoán duy nhất Việt Nam có mức vốn hóa vượt 1 tỷ USD, gần gấp đôi mức vốn hóa của công ty chứng khoán đứng vị trí thứ 2. 

Hiện tại, SSI cũng đang là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất. Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại thời điểm 31/3/2021 đạt lần lượt là 11.168 tỷ  đồng và 6.498 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận cùng kế hoạch tăng vốn như dự kiến, quy mô vốn chủ của SSI sẽ tiếp tục được củng cố.