1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch người Nhật báo tin vui cho cổ đông Eximbank trước khi rời ghế

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Yasuhiro Saitoh cho biết sau gần 10 năm, Eximbank có thể sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ hai chữ số vào năm nay sau khi có HĐQT mới.

Sáng 15/2, phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 của Eximbank diễn ra tại TPHCM với nội dung quan trọng là bầu HĐQT nhiệm kỳ mới. Khác với những phiên họp trước, số lượng cổ đông Eximbank có mặt tại hội trường đại diện đến gần 95% cổ phần có quyền biểu quyết. Nhờ đó, ngân hàng này bắt đầu họp đại hội cổ đông suôn sẻ, trái ngược với tình trạng các đại hội trong 2 năm liền trước đó không thể diễn ra vì không đủ số lượng cổ đông tham dự.

Mở đầu đại hội, Chủ tịch HĐQT Eximbank Yasuhiro Saitoh cho biết ngân hàng cuối cùng cũng có thể tổ chức họp đại hội cổ đông "sau bao ngày mong đợi". Ngoài lý do khách quan vì dịch bệnh, ông Saitoh thừa nhận nguyên nhân chính khiến các phiên họp đại hội cổ đông của Eximbank 2 năm qua liên tục bất thành là sự thiếu thấu hiểu lẫn nhau giữa các nhóm cổ đông lớn.

"Tôi đề nghị các cổ đông hãy cùng làm việc để thấu hiểu lẫn nhau hơn. Tôi tin mục tiêu của tất cả cổ đông đều giống nhau, muốn gia tăng giá trị đầu tư của mình", vị chủ tịch mang quốc tịch Nhật Bản phát biểu. 

Chủ tịch người Nhật báo tin vui cho cổ đông Eximbank trước khi rời ghế - 1

Ông Saitoh (ngồi giữa ghế chủ tọa đoàn) điều hành phiên họp đại hội cổ đông sáng 15/2 (Ảnh: Việt Đức).

Ông Saitoh cho biết dù thời gian qua gặp nhiều khó khăn, ngân hàng vẫn có những khởi sắc nhất định, hiệu quả hoạt động được cải thiện, nhất là sau khi HĐQT bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Tổng Giám đốc chính thức vào cuối năm 2021. 

Đặc biệt, ông Saitoh cho biết năm nay Eximbank cuối cùng đã thỏa mãn điều kiện chia cổ tức cho cổ đông sau khi xử lý vấn đề nợ xấu. Lần gần nhất ngân hàng này chia cổ tức là 9 năm trước, vào 2013.

"Cổ tức năm nay có thể lên đến hai chữ số. Việc chia cổ tức sẽ phụ thuộc HĐQT mới. Cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu còn tùy thuộc vào chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước", ông Saitoh cho hay.

Theo ông, phiên họp đại hội cổ đông ngày 15/2 có thể diễn ra chứng tỏ Eximbank rốt cục đã có thể trở lại giai đoạn bình thường. Tuy nhiên, sau thời gian có phần tụt hậu thời gian qua, ngân hàng sắp tới sẽ phải tăng tốc trên nền tảng an toàn.

Ngoài ra, ông Saitoh cho biết phía ngân hàng SMBC đã chấm dứt thỏa thuận hợp tác chiến lược với Eximbank, giảm bớt số lượng nhân sự biệt phái nhưng đối tác Nhật Bản hiện tại vẫn là cổ đông lớn của Eximbank, chưa hề rút khỏi ngân hàng như một số thông tin được đồn đoán. 

Theo danh sách nhân sự đề cử để bầu làm HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Saitoh và phần lớn thành viên HĐQT hiện tại của Eximbank sẽ không tiếp tục tham gia ban lãnh đạo ngân hàng. Trong danh sách HĐQT hiện tại, chỉ duy nhất bà Lương Thị Cẩm Tú được đề cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ mới.

Do không thể tiến hành họp đại hội cổ đông từ năm 2019 đến nay, đại hội của Eximbank sáng 15/2 phải thông qua nhiều tờ trình tồn đọng từ năm 2019. Do đó, đến gần 13h chiều 15/2, đại hội cổ đông của Eximbank vẫn chưa hoàn thành phần quan trọng nhất là bầu HĐQT mới.

Chủ tịch người Nhật báo tin vui cho cổ đông Eximbank trước khi rời ghế - 2

Cổ đông Eximbank bỏ phiếu bầu HĐQT mới lúc 13h ngày 15/2 (Ảnh: Việt Đức).

Năm 2021, Eximbank đạt lợi trước thuế 1.205 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 2020. Đây là nhà băng hiếm hoi sụt giảm lợi nhuận trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh năm vừa qua.