1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Cho không” hơn 35 tỷ đô la năm vừa rồi, tài sản của Bill Gates vẫn tăng đến 16 tỷ đô la

(Dân trí) - Người sáng lập của Microsoft, Bill Gates thực hiện một cách tiếp cận tích cực đối với đầu tư, với việc dùng 60% tài sản của ông đầu tư vào cổ phiếu.

“Cho không” hơn 35 tỷ đô la năm vừa rồi, tài sản của Bill Gates vẫn tăng đến 16 tỷ đô la - 1
Bill Gates, người giàu thứ hai thế giới theo danh sách của Bloomberg

Không như những người giàu khác, Bill Gates không thực hiện một phương pháp phòng thủ với khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô la của mình.

Người sáng lập của Microsoft đã thêm 16 tỷ đô la vào giá trị tài sản ròng của mình trong năm nay, mặc dù đã cho đi hơn 35 tỷ đô la để làm từ thiện, theo Bloomberg. Điều đó khiến tổng tài sản của Gates lên tới 106 tỷ đô la, trở thành người giàu thứ hai trên thế giới - sau CEO của Amazon, Jeff Bezos.

“Bạn biết đấy, nhiều người giàu có, họ sẽ bảo vệ tài sản của họ với bằng tiền mặt, hoặc bất cứ thứ gì tương tự, có tính thanh khoản cao, nhưng tôi thì không”, Gates nói với Bloomberg TV hôm thứ ba. Chiến lược mà ông đã sử dụng là đầu tư trên 60% tài sản của mình.

60%, trong trường hợp này là 60 tỷ đô la cổ phiếu hoặc quỹ, là một chiến lược đầu tư tích cực cho một người giàu có như Gates. Danh mục đầu tư chỉ riêng ở Bắc Mỹ của ông là khoảng 32% tài sản vào cổ phiếu năm 2018, theo báo cáo của Campden Wealth.

Thông thường các nhà đầu tư sẽ đa dạng hơn giữa các loại tài sản như trái phiếu chính phủ và bất động sản.

“Mua trái phiếu chính phủ là một cách để gia tăng tài sản của bạn, nhưng đem lại lợi suất không cao”, Gates nói. “Trái phiếu, thời hạn 10 năm thì chỉ trả thêm cho bạn hơn 2%, vì vậy không có gì rõ ràng rằng bạn có thể đánh bại các nhà đầu tư khác chỉ với trái phiếu và có nhiều lý do để tin rằng lợi nhuận từ trái phiếu trong thập kỷ tới sẽ thấp nhiều hơn so với vài thập kỷ trước”

Mỹ hiện đang trong một cuộc suy thoái kéo dài một thập kỷ, dài nhất trong lịch sử.

Việc từ thiện của Gates, chủ yếu được thực hiện thông qua Quỹ Bill và Melinda Gates. Nền tảng hoạt động của Quỹ là để giải quyết bất bình đẳng về y tế và giáo dục trên toàn cầu, khủng hoảng khí hậu và nạn đói của thế giới. Những hoạt động tổ chức này trong nước Mỹ là đảm bảo tất cả học sinh tốt nghiệp trung học. Trong năm vừa rồi, Gates đã chi tới hơn 35 tỷ đô la tài sản của mình cho các hoạt động của Quỹ.

“Cho dù đó là một tỷ phú, hay CEO, bạn phải nhớ rằng bạn đang đầu tư cho mục tiêu của riêng mình”, Douglas Boneparth, chủ tịch và người sáng lập của Bone Fide Wealth ở New York nói. “Bạn nên đầu tư dựa trên mục tiêu của riêng mình, khả năng chịu rủi ro và sở thích của bạn”, ông này nói.

“Ví dụ, nếu bạn là một nhà đầu tư trẻ, và bạn cần giành được tiền nhiều, bạn có thể được đầu tư mạnh mẽ hơn”, Bon Boneparth nói thêm, “Bạn có thể đầu tư 100% vốn của mình”

“Mặt khác, những người nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, có thể cần ít tiền hơn, nên đầu tư ít hơn vào cổ phiếu để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư”, ông ví dụ.

Thùy Dung

Theo CNBC

“Cho không” hơn 35 tỷ đô la năm vừa rồi, tài sản của Bill Gates vẫn tăng đến 16 tỷ đô la - 2