1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chính phủ Venezuela cử người “lặn lội” sang Nga để in tiền về cho dân tiêu

(Dân trí) - Đại diện Chính phủ Venezuela vừa “lặn lội” sang Nga để in đồng nội tệ của mình bằng một máy in tiền thuộc sở hữu của Nga.

Chính phủ Venezuela cử người “lặn lội” sang Nga để in tiền về cho dân tiêu - 1
300 triệu đồng Bolivar mới đã được Venezuela mua của Nga. (Nguồn: Bloomberg)

Đồng USD hiện là loại tiền tệ được dùng hàng ngày trong các giao dịch lớn nhỏ của nền kinh tế siêu lạm phát ở Venezuela. Ngay cả nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro cũng miễn cưỡng chấp nhận vai trò của nó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Tổng thống Maduro đã sẵn sàng từ bỏ đồng nội tệ của đất nước mình, đồng Bolivar.

Do đó, Chính phủ của ông đã “lặn lội” sang Nga để in đồng nội tệ của mình bằng một máy in tiền thuộc sở hữu của Nga.

Theo đó, 300 triệu đồng Bolivar mới đã được Venezuela mua của Nga.

Các tờ tiền mới này sẽ mang các mệnh giá từ 10.000 (tương đương 0,14 USD) đến 50.000 bolivar (tương đương 0,68 USD), theo bản sao hợp đồng giữa Công ty Goznak, công ty in tiền của Nga, và ngân hàng trung ương Venezuela ký vào tháng 11/2019 và được Bloomberg News đưa tin.

Hồng Vân

Theo: Bloomberg