1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng kỷ lục: 1,31%

(Dân trí) - Tổng Cục Thống kê cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đã vượt xa dự báo của các cơ quan quản lý trước đó, khi tăng tới 1,31%. Trong 11 nhóm mặt hàng tính CPI, nhóm giáo dục tăng cao nhất, tới 12,02%.

Theo Tổng Cục Thống kê, nhóm hàng giáo dục có mức tăng lớn nhất trong “rổ” hàng hóa là do sự điều chỉnh học phí của các trường đại học, cao đẳng và các thiết bị văn phòng phẩm vào kỳ khai giảng. Mức tăng mạnh kế đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, tăng 1,08%, do sắt thép, xi măng tăng giá.
 
Nhóm hàng chiếm quyền số cao nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng 0,79%. Trong đó, nhóm lương thực tăng 2,32%; thực phẩm tăng 0,39% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,49%.
 
Hai nhóm tăng thấp nhất là may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,34%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,34%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,07%.
 
Cũng trong tháng này, chỉ số giá vàng tăng 3,58% và chỉ số giá USD tăng 1,61%.
 
Như vậy, CPI bình quân của cả nước 9 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009 đã tăng 8,64%. Và một điều đặc biệt của chỉ số giá tháng này là khu vực thành thị và nông thôn đều có mức tăng 1,31%.
 
Tính theo các địa phương, một số địa phương có mức tăng CPI khá cao là: Khánh Hòa 2,79%; Thừa Thiên Huế 1,89%; Cần Thơ 2,97%... Đại phuuwong có CPI thấp hơn mức tăng cả nước là Gia Lai 1,12%; Hà Nội 0,96%; TPHCM 0,97%; Hải Phòng 0,73%; Thái Nguyên 1,02%...
 
An Hạ