1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chi đậm tiền thưởng dịp SEA Games, ông chủ Thaco giàu cỡ nào?

Mai Chi

(Dân trí) - Sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1,5 tỷ USD, ông Trần Bá Dương đang là chủ của "đại tập đoàn" đa ngành với 6 tập đoàn thành viên. Trong năm 2022, Thaco nộp ngân sách tới 29.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Một - Giám đốc truyền thông của Thaco - tối ngày 15/5 vừa thông tin, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Thaco - đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục để tập đoàn này tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng ngay sau khi các cô gái "vàng" chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar để giành huy chương vàng SEA Games 32.

Chia sẻ với Dân trí, ông Nguyễn Một cho biết ngày 17/5 sắp tới ông sẽ từ TPHCM ra Hà Nội dự lễ trao thưởng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh sau đó sẽ làm việc với liên đoàn, trao số tiền thưởng 1 tỷ đồng khi nào đội bóng nữ quyết định nhận.

Chiếc ô tô doanh nghiệp tặng vận động viên Nguyễn Thị Oanh để chúc mừng huy chương vàng thứ 4 của nữ tuyển thủ này tại SEA Games 32 trước đó mang hiệu Peugeot 2008, có giá lăn bánh là hơn 900 triệu đồng. Nguyễn Thị Oanh cũng được tặng thêm 10% thuế thu nhập cá nhân khi nhận xe (tương đương 82,3 triệu đồng).

Chi đậm tiền thưởng dịp SEA Games, ông chủ Thaco giàu cỡ nào? - 1

Mẫu xe mà Thaco Auto dự kiến sẽ tặng vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Ảnh minh họa: Thaco).

Nữ vận động viên sau đó sẽ về showroom của doanh nghiệp tại Bắc Giang để chọn màu xe và nhân viên có trách nhiệm làm mọi thủ tục để cô nhận xe mà không tốn bất kỳ chi phí nào khác. Cách trao tặng của Thaco được công chúng đánh giá là tế nhị và thiết thực.

Thaco được biết đến là một đại tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực do ông Trần Bá Dương - một trong những tỷ phú thế giới (sở hữu trên 1 tỷ USD) kể từ năm 2018 - làm Chủ tịch HĐQT. Theo ghi nhận của Forbes, tại ngày 15/5, giá trị tài sản ròng của ông Trần Bá Dương và gia đình là 1,5 tỷ USD.

Trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ hỗ trợ đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4.300 tỷ đồng. Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai đạt gần 4 triệu tấn, tăng 33% so với 2021. Tổng nộp ngân sách của Thaco trong năm 2022 là hơn 29.500 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Nam là hơn 24.600 tỷ đồng.

Thaco Auto chính là tập đoàn thành viên chủ lực của Thaco, thực hiện chiến lược sản xuất, phân phối và bán lẻ đầy đủ các chủng loại ô tô (tải, bus, du lịch) trên các phân khúc sản phẩm ô tô (trung cấp, cao cấp) mang các thương hiệu quốc tế (KIA, Mazda, Peugeot, BMW, Foton, Mitsubishi Fuso) và thương hiệu Thaco. Năm 2023, Thaco Auto dự kiến doanh số bán hàng gần 120.500 xe các loại, tăng 8% so với năm 2022.

Trong khi đó, Thaco Industries trong năm nay sẽ đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới, tổ hợp nội thất xe du lịch, nhà máy sản xuất kính xe du lịch, 2 nhà máy sản xuất linh kiện ô tô tại Chu Lai với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, kế hoạch thực hiện chi đầu tư trong năm 2023 là 1.700 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất trước thuế của Thaco Industries dự kiến hơn 20.000 tỷ đồng trong đó xuất khẩu hơn 9.600 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD. 

Tại mảng nông nghiệp, tổng doanh thu hợp nhất trước thuế năm 2023 của Thaco Agri ước đạt 10.000 tỷ đồng, dự kiến chi đầu tư 8.200 tỷ đồng.

Thilogi là tập đoàn cung ứng dịch vụ logistics trọn gói cho các tập đoàn thành viên của Thaco và khách hàng bên ngoài. Kế hoạch chi đầu tư được giải ngân trong năm 2023 của đơn vị này là hơn 1.100 tỷ đồng. Mục tiêu tổng sản lượng hàng hóa qua cảng năm nay đạt 4,5 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2022; tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Về phần Thadico - Đại Quang Minh, trong năm nay, đơn vị này dự kiến nghiên cứu đầu tư và phát triển lĩnh vực khai khoáng và năng lượng tái tạo. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, tổng giá trị đầu tư được giải ngân trong năm 2023 là 6.731 tỷ đồng. 

Mục tiêu nộp ngân sách của Thaco trong năm 2023 là 35.000 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách tại Quảng Nam hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022, bao gồm: thuế nội địa là hơn 18.100 tỷ đồng; thuế xuất nhập khẩu là hơn 8.700 tỷ đồng.