Infographic

Bức tranh tài chính của công ty sở hữu "đất vàng" Triển lãm Giảng Võ

Mộc An

(Dân trí) - Năm 2022, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ghi nhận gần 1 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế cán mốc 320 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sở hữu khu đất vàng tại Khu triển lãm Giảng Võ là Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán: VEF). Hiện tại, cổ đông lớn nhất của công ty này là Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu 83,32%.

Hồi tháng 5, doanh nghiệp công bố thông tin dự kiến phát hành 852,99 triệu cổ phiếu trong năm 2023 với tổng giá trị nếu thành công là 8.529,97 tỷ đồng.

1.467,2 tỷ đồng dự kiến được phân bổ cho dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, 6.975,8 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại huyện Đông Anh (Vinhomes Cổ Loa) và 86,97 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Bức tranh tài chính của doanh nghiệp ra sao?

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần sụt giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty lại tăng mạnh lên hàng trăm tỷ đồng. Năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng. Sang đến năm 2022, con số tăng vọt lên 320 tỷ đồng, gần gấp 10 lần.

Lý do là doanh nghiệp rất thành công trong đầu tư tài chính. Năm 2022, công ty thu về 513 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng 127% so với năm 2021.  

Cơ cấu tài sản của công ty năm 2022 khá cân bằng khi tài sản ngắn hạn chiếm 52,2%, tài sản ngắn hạn chiếm 47,8%. 2 năm trước đó, tài sản ngắn hạn thường chiếm 70-80% tổng tài sản.

Chi tiết hơn, tổng các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn tại cuối năm 2022 đạt khoảng 3.966 tỷ đồng, chiếm khoảng 45,6% tổng tài sản. Những khoản cho vay này mang đến doanh thu tài chính lớn cho doanh nghiệp.

Bức tranh tài chính của công ty sở hữu đất vàng Triển lãm Giảng Võ - 1