1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sở hữu đất vàng Giảng Võ, cổ phiếu "dựng đứng" trước kế hoạch tăng vốn sốc

Mai Chi

(Dân trí) - Với kế hoạch tăng vốn điều lệ gấp 6 lần của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - một công ty con của Vingroup, cổ phiếu VEF đã bật tăng suốt tháng, riêng tuần qua tăng gần 72%.

Cổ phiếu VEF của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam vừa kết thúc một tuần giao dịch ấn tượng với tổng số 4 phiên tăng trần trên 5 phiên tăng giá liên tục.

Chuỗi tăng không ngừng nghỉ của VEF kéo dài từ phiên 21/4 cho đến nay. Từ mức giá 73.000 đồng ở thời điểm một tháng trước, đến nay, mã cổ phiếu này đã đạt thị giá 144.000 đồng sau 17 phiên liền tăng giá.

Do giao dịch trên sàn UPCoM nên biên độ dao động của VEF rất rộng, mỗi phiên tăng trần đạt xấp xỉ 15%. Tính ra, chỉ một tuần qua, VEF tăng giá tổng cộng 71,63% tương ứng tăng 60.100 đồng/cổ phiếu (cũng là cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường tuần qua) và tăng tới 71.000 đồng tương ứng tăng 97,26% sau một tháng giao dịch.

Sở hữu đất vàng Giảng Võ, cổ phiếu dựng đứng trước kế hoạch tăng vốn sốc - 1

Vingroup là công ty mẹ sở hữu hơn 83% vốn điều lệ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Ảnh minh họa: VEF).

Diễn biến khởi sắc của cổ phiếu VEF trước thềm họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới. Theo đó, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty muốn chào bán gần 853 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành là 1:5,12 tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF có quyền mua thêm 5,12 cổ phiếu phát hành mới. Đáng chú ý, cổ phiếu phát hành cho bên có quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công, quy mô vốn điều lệ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam dự kiến tăng gấp hơn 6 lần, từ hơn 1.666 tỷ đồng lên hơn 10.196 tỷ đồng.

Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về gần 8.530 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ dành 1.467 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, gần 6.976 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại huyện Đông Anh, Hà Nội và gần 87 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

Kế hoạch tăng vốn này từng được Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam trình lên trong năm 2021 và năm 2022 nhưng chưa thể thực hiện được.

Tiền thân là Khu triển lãm Giảng Võ, thành lập năm 1974, hiện tại, cổ đông lớn nhất của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam là Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu 83,32%.

Trong quý I, công ty đạt hơn 2 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 6 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, nhờ doanh thu tài chính đạt 132 tỷ đồng nên công ty có lãi sau thuế lên tới 103 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt hơn 50% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Trong năm nay, mục tiêu doanh thu của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam là 10 tỷ đồng (gấp 10 lần năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng.