1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bộ trưởng Công Thương: Không đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Bộ trưởng cho biết không thể có chuyện trong lúc giá xăng dầu giảm mà lại thiếu nguồn cung. Nguồn cung của thế giới đang dồi dào còn trong nước lúc này không thiếu.

Ngày 26/8, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý thị trường và các địa phương, các đơn vị có liên quan về bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Cuộc họp diễn ra bối cảnh nhiều doanh nghiệp xăng dầu than khó khăn về nguồn cung, càng bán càng lỗ vì chiết khấu 0 đồng, thậm chí âm.

Bộ trưởng Công Thương: Không đứt gãy nguồn cung xăng dầu - 1

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Báo Công Thương).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết mấy ngày gần đây, đặc biệt sau khi tạm đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu thì xuất hiện thông tin thiếu hụt nguồn cung. Những thông tin này được phản ánh bởi một số địa phương, thậm chí cả các cơ quan quản lý cho đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp bị tạm rút nguồn cung nên thiếu. Bên cạnh đó, chiết khấu bằng 0 nên không có nguồn và người bán lẻ, người kinh doanh thì càng bán càng lỗ.

Bộ trưởng cho rằng điều này là không bình thường. Bởi vì giá xăng dầu, kể cả giá bán buôn và bán lẻ, đang có xu hướng giảm do xu thế của thế giới giảm. Nhưng nguyên nhân chính khiến giá giảm là Chính phủ và các bộ ngành đã chỉ đạo sử dụng các công cụ thuế và quỹ bình ổn để điều tiết.

"Trong lúc giảm mà lại bảo thiếu nguồn cung. Thế giới đang cần bán, bán với giá rẻ, Việt Nam thì giảm thuế nên giá cũng rẻ. Như vậy, nguồn cung của thế giới này đang dồi dào, nguồn cung trong nước lúc này không thiếu. Vậy nhưng lại có thông tin cho rằng đang đứt gãy nguồn cung thì hết sức phi lý", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Tại cuộc họp, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cũng cho biết, việc đáp ứng nguồn cung xăng dầu những tháng cuối năm hoàn toàn đủ. Trong đó, 2 nhà máy lọc dầu trong nước đang vận hành tối đa công suất, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu thị trường.

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp Hội xăng dầu Việt Nam - nhận định, có thể việc tăng giá từ thị trường thế giới những ngày gần đây đã tác động tới tâm lý của một số cửa hàng.

Vị này cũng đánh giá nếu không điều hành giá vào ngày 1/9 thì kỳ điều chỉnh này sẽ kéo dài đến là 15 ngày. Về mặt hoạt động kinh tế thì rõ ràng với chu kỳ điều chỉnh giá trên trong khi giá lại lên và nếu không có giải pháp kịp thời, doanh nghiệp xăng dầu sẽ thêm lỗ, khó khăn trong kinh doanh.

Ông này cũng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sớm xem xét, phản ánh chi phí, phụ phí xăng dầu trong nước (từ nhà máy lọc dầu về tới kho của doanh nghiệp đầu mối) vào cơ cấu giá bán lẻ, nhằm phản ánh đúng chi phí thực tế. Việc này giúp doanh nghiệp có thêm phần điều chỉnh chiết khấu, đủ bù đắp chi phí kinh doanh.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Diên nhắc lại không có chuyện thiếu nguồn cung xăng dầu trong nước. Trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ này sẽ tiếp tục phương án điều hành giá linh hoạt, trên cơ sở các công cụ thuế, phí, quỹ bình ổn. Đồng thời, Bộ bám sát giá thị trường thế giới, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, kiến nghị việc giảm tiếp các loại thuế, phí để tạo dư địa trong điều hành.

Để tạo sự đồng thuận trong xã hội, tránh thông tin nhiễu loạn, ảnh hưởng tới thị trường và người tiêu dùng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các cục, vụ trong Bộ cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí. Các ngành chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân, doanh nghiệp.