Bộ Tài chính tiếp nhận quản lý 18 tập đoàn, tổng công ty

Thảo Thu

(Dân trí) - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ kết thúc hoạt động từ ngày 1/3 và chuyển giao 18 tập đoàn, tổng công ty về Bộ Tài chính quản lý.

Sáng 28/2, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói việc chuyển giao này chưa có tiền lệ. Theo ông, việc tinh giản, sắp xếp bộ máy để nền kinh tế tăng tốc, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 đặt mục tiêu từ 8% trở lên, và động lực quan trọng nhất phải đến từ doanh nghiệp. Ông yêu cầu Bộ Tài chính phải tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo họ trở thành nền tảng bứt phá cho sự phát triển, tập trung vào những lĩnh vực then chốt.

Bộ Tài chính tiếp nhận quản lý 18 tập đoàn, tổng công ty - 1

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại lễ chuyển giao (Ảnh: Bộ Tài chính).

Các tập đoàn về Bộ Tài chính quản lý gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinahem); Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Ngoài ra còn có Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (VNA); Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC); Đường sắt Việt Nam (VNR); Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1); Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor); Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).

Riêng Tổng công ty Viễn thông MobiFone được chuyển về Bộ Công an.

Tiếp thu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định các tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao đều là những "cánh chim đầu đàn", có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Bộ Tài chính cam kết hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có việc xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng phân cấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ông cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa để các tập đoàn, tổng công ty này không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Việc chuyển giao này là một phần trong lộ trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và đảm bảo sự phát triển bền vững của khối doanh nghiệp có vốn nhà nước trong nền kinh tế.