1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Biến động nhân sự ở Bộ Công Thương: Thay Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(Dân trí) - Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao sáng nay (7/9) tại trụ sở Bộ Công Thương.


Ông Đào Văn Hải vẫn giữ chức vụ Vụ trưởng nhưng không điều hành, chờ phân công công việc ở Bộ Công Thương

Ông Đào Văn Hải vẫn giữ chức vụ Vụ trưởng nhưng không điều hành, chờ phân công công việc ở Bộ Công Thương

Theo đó, ông Trần Quang Huy sẽ thôi vị trí đương nhiệm - Vụ trưởng Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á để giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 7/9/2016. Ông Huy sẽ thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương tham mưu, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Bộ giao.

Ông Trần Quang Huy sinh năm 1976, trình độ tiến sĩ kinh tế, từng kinh qua các vị trí Phó vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á từ năm 2006 đến năm 2013. Và từ năm 2013 đến nay, ông Huy giữ chức Vụ tưởng Vụ châu Phi Tây Á, Nam Á. Đồng thời, ông Huy cũng giữ vị trí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2008-2012.

Cũng theo quyết định của Bộ Công Thương, ông Đào Văn Hải người đang đảm nhận chiếc ghế nóng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục giữ vị trí Vụ trưởng. Tuy nhiên, ông Hải sẽ không tham gia các công việc chỉ đạo, điều hành về nhân sự mà sẽ được bố trí công việc phù hợp hơn.


Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương- một vị trí được cho là rất quan trọng của Bộ này.

Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương- một vị trí được cho là rất quan trọng của Bộ này.

Trong thời điểm ông Hải giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương có một số vụ “bê bối” về công tác nhân sự. Giữa tháng 8 vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra công tác nhân sự, bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công Thương.

Trong số các trường hợp gây xôn xao dư luận, đáng nói nhất là vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố kết luận về các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh uỷ viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - người từng có nhiều năm công tác tại Bộ Công Thương với nhiều vị trí khác nhau. Một tờ báo đã đăng tin sáng nay (7/9), ông trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng và hiện không ai biết ông này đang ở đâu.

Liên quan tới việc bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã có yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco). Ông Vũ Quang Hải còn được biết đến là con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Việc ông Vũ Quang Hải hiện nay vẫn còn giữ các chức vụ như trên tại Sabeco và Bộ Công Thương cho rằng quá trình bổ nhiệm ông này tại Sabeco là "đúng quy định" vẫn gây ra nhiều ý kiến phản đối, nhất là từ Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, Viện Nghiên cứu quảnl ý kinh tế Trung ương và kể cả dư luận cán bộ, nhân viên của Sabeco.

Năm 2014, Bộ Công Thương lại khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi bổ nhiệm 2 người cùng vào vị trí Trưởng phòng Phòng Chống hàng giả.

Được biết, Bộ Công Thương dự kiến sẽ có một số thay đổi nhân sự chủ chốt ở một số cục, vụ trong thời gian tới. Theo nguồn tin từ Bộ này, sẽ có một số vị trí chủ chốt đứng đầu vụ, cục sẽ được điều chuyển, bố trí công việc phù hợp hơn hoặc bãi nhiệm. Danh sách nhân sự sẽ được lãnh đạo Bộ chốt và công bố ngay trong tháng 9 này.

Trước đó, trong một cố gắng tổ chức lại bộ máy nhân sự, Bộ Công Thương cũng đã có một số thay đổi về nhân sự. Ông Trần Hữu Linh, nguyên Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ Thông tin được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công Thương. Ông Dương Duy Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

"Cải cách bộ máy hành chính là cấp bách cần làm ngay, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc cải cách nhân sự được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định nhằm đảm bảo bộ máy được vận hành hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội", thông điệp của Bộ Công Thương nêu rõ.

Phương Dung