1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

2 người phụ nữ nắm phần lớn cổ phần ở bệnh viện ông Trầm Bê

Mai Chi

(Dân trí) - Tại Bệnh viện Triều An do ông Trầm Bê sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, phần lớn cổ phần lại không phải do ông Bê nắm giữ mà trong tay 2 người phụ nữ.

Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần đạt 173,2 tỷ đồng, tăng 4,3% so với kỳ trước.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh 11,6%, tốc độ tăng mạnh hơn so với doanh thu, theo đó lãi gộp của bệnh viện ghi nhận suy giảm hơn 29% còn 21 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 17,8% xuống còn 12,1%. Toàn bộ phần giá vốn đều là giá vốn khám chữa bệnh.

Sau khi khấu trừ các chi phí, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Bệnh viện Triều An còn 10,9 tỷ đồng, chỉ bằng 54,7% của kỳ trước. Lãi sau thuế đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 45,3%.

Tại ngày 30/9, Bệnh viện Triều An có 929,3 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 67,5 tỷ đồng so với đầu kỳ (ngày 1/7). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền thu hẹp từ mức 104,6 tỷ đồng xuống còn 30,1 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9 là 131 tỷ đồng, giảm 69 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong khi đó, nợ ngắn hạn là 297,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 305,4 tỷ đồng vào thời điểm 1/7. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III là 312,7 tỷ đồng, giảm hơn 77 tỷ đồng.

Trong quý III, bệnh viện phát sinh khoản phải thu đối với bà Trầm Thuyết Kiều 25 tỷ đồng và vẫn còn nguyên khoản phải thu với bà Nguyễn Thị Xuân Bình là 500 triệu đồng.

Đến nay, vốn điều lệ của Bệnh viện Triều An đã được nâng lên 590 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, vốn góp thực tế vẫn là 490 tỷ đồng còn vốn chưa góp là 100 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tại ngày 30/9, cổ đông lớn của Bệnh viện Triều An là 2 người phụ nữ.

Cụ thể, cổ đông sở hữu lượng cổ phần lớn nhất tại Bệnh viện Triều An vẫn là bà Dương Thị Đẹt với tỷ lệ nắm giữ lên tới 38,27%. Bà Trầm Thuyết Kiều - con gái ông Trầm Bê - sở hữu 21,51% vốn điều lệ. Bà Kiều là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc hành chính quản trị bệnh viện.

Cá nhân ông Trầm Bê sở hữu 4,85% vốn, chưa đạt mức 5% nên vẫn chưa được tính là cổ đông lớn. Kế đến là ông Trần Ngọc Henri sở hữu 4,08%; bà Viên Tú Anh sở hữu 3,44%.

Ông Trầm Bê sau khi chấp hành xong 2 bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Thanh Cường), đã chính thức trở lại với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An được thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương. Ông Trầm Bê đã là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017, thời điểm ông bị vướng lao lý.

Tại ngày 30/9, số lượng nhân viên tại Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là 742 người.