1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bệnh viện nhà ông Trầm Bê doanh thu tăng mạnh nhưng vì sao vẫn lỗ?

Mai Chi

(Dân trí) - Trong quý cuối cùng của năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An báo cáo doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ nhưng thua lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023  với kết quả trái chiều về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2023, bệnh viện này đạt 188,9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng từ 140,2 tỷ đồng lên 144,7 tỷ đồng. Theo đó, sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của bệnh viện Triều An đạt 44,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2022.

Khoản gây chú ý là chi phí tài chính tăng đột biến từ 320 triệu đồng lên 35,2 tỷ đồng. Trong đó, 250 triệu đồng là chi phí tài chính và gần 35 tỷ đồng là chi phí đầu tư. Phần thuyết minh tài chính không thể hiện rõ khoản 35 tỷ đồng là dự phòng cho khoản đầu tư nào.

Với đặc thù ngành nghề, chi phí bán hàng của bệnh viện chỉ gần 319 triệu đồng (giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước), chi phí quản lý doanh nghiệp cũng điều chỉnh nhẹ, ở mức 10,1 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, kết quả, bệnh viện âm 1,3 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Khoản lợi nhuận khác đạt 819 triệu đồng không thể thay đổi tình trạng thua lỗ. Bệnh viện Triều An vẫn lỗ trước thuế 481 triệu đồng. Cộng thêm nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bệnh viện ghi nhận mức lỗ sau thuế tới 11,1 tỷ đồng, đảo ngược hoàn toàn so với khoản lãi 11 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Tại thời điểm 31/12/2023, bệnh viện Triều An có tổng tài sản đạt 1.016,5 tỷ đồng, sụt giảm hơn 93 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phân nửa giá trị tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn.

Trong khi các khoản phải thu dài hạn giữ nguyên mức 503,6 tỷ đồng thì khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ xấp xỉ 109 tỷ đồng xuống còn 8,5 tỷ đồng. Biến động chủ yếu tại khoản phải thu ngắn hạn khác giảm từ 104 tỷ về 19,6 tỷ trong khi dự phòng phải thu khó đòi tăng từ 699 triệu đồng lên gần 35,7 tỷ đồng do khoản đầu tư gần 35 tỷ đồng trên.

Theo dữ liệu thuyết minh báo cáo tài chính, tại thời điểm cuối năm, phải thu từ chuyển nhượng đầu tư, cổ tức giảm 47 tỷ đồng từ mức 62,5 tỷ đồng xuống còn 15,45 tỷ đồng; phải thu từ bà Trầm Thuyết Kiều từ 37 tỷ đồng đã giảm về 0.

Chiều ngược lại, các khoản phải trả dài hạn giảm từ 291,5 tỷ đồng xuống còn 179,5 tỷ đồng. Trong đó, công ty có các khoản phải trả dài hạn đối với ông Trầm Khải Hòa là 15 tỷ đồng, với ông Nguyễn Văn Bình là 37 tỷ đồng, với ông Lê Trọng Trí là 123,9 tỷ đồng (giảm so với mức 223,9 tỷ đồng hồi đầu năm). Khoản phải trả 12 tỷ đồng đối với bà Trầm Thuyết Kiều đã được thanh toán xong.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam, trong đó, ông Trầm Bê, Công ty cổ phần Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương là những cổ đông sáng lập.

Vốn điều lệ của bệnh viện đến 31/12/2023 là 490 tỷ đồng. Bà Dương Thị Đẹt là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ góp vốn ở mức 38,27%, bà Trầm Thuyết Kiều - con gái ông Trầm Bê -  sở hữu 21,41% vốn điều lệ.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông diễn ra hồi cuối tháng 5/2023, ông Trầm Bê được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, đánh dấu sự tái xuất của ông sau khi thi hành xong 2 bản án hình sự. Trước đó, ông Trầm Bê là Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017 thì bị bãi nhiệm vì vướng vòng lao lý.