Cộng đồng người Việt tại Nga vui Tết Thiếu nhi 1/6

Tại Nga hiện có hàng nghìn các cháu nhỏ là con em các gia đình người Việt đang sinh sống, làm ăn.

Trong bối cảnh nước Nga đang gặp không ít khó khăn bởi sự cấm vận kinh tế và người Việt cũng vì thế mà gặp muôn vàn gian khó thì Ngày Tết Thiếu nhi (1/6) được tổ chức đầy đủ đã khiến con trẻ thích thú và các ông bố, bà mẹ được động viên rất lớn.

Cộng đồng người Việt tại Nga vui Tết Thiếu nhi 1/6
Lễ hội dành cho thiếu nhi do Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow tổ chức thu hút hàng trăm gia đình đưa con em tới tham gia

Khu Ngoại giao đoàn số 7A phố Simferopol ở phía Đông Nam Moscow có lẽ là khu có đông gia đình Việt Nam sinh sống nhất. Và cũng bởi thế số trẻ em ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng cũng khá nhiều.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi và nhiều dịp lễ hội của các cháu như Tết Trung Thu, mừng đón Năm mới.v.v... vẫn được các bậc cha mẹ ở đây tự đứng ra tổ chức cho các cháu khá sôi nổi. Năm nay, gần một trăm em nhỏ của không chỉ ở khu nhà này mà cả nhiều gia đình từ rất xa và lân cận đã tụ về đây trong ngày vui của thiếu nhi vào chiều 29/5.

Cùng các cô chú hề Nga, mọi trò chơi đều thu hút các em nhỏ tham gia đầy thích thú
Cùng các cô chú hề Nga, mọi trò chơi đều thu hút các em nhỏ tham gia đầy thích thú

Dù trời đổ mưa lớn đúng vào lúc cuộc vui của các cháu mới được bắt đầu ít phút, nhưng rất may, chỉ ít phút sau, khi trận mưa rào kết thúc, các em đã lại được vui chơi với những trò chơi sống động mà hai nghệ sỹ người Nga hóa thân thành cô chú hề tham gia hướng dẫn cho các em.

Không chỉ thế, những món ăn ngon rất Việt Nam được các ông bố, bà mẹ khéo tay chuẩn bị cho các con cũng khiến cuộc vui như rôm rả hơn. Chung niềm vui với con trẻ, các ông bố, bà mẹ, sau một ngày làm việc bận rộn cũng tới tham gia và như một dịp để họ gặp gỡ, giao lưu về cuộc sống, về công việc và chia sẻ cả những việc rất quan trọng là nuôi dạy con cái, cùng các biện pháp hay để các con có thể học tập tốt ở các trường học Nga nhưng cũng luôn hướng về quê hương và học tốt cả tiếng Việt.
Trẻ em khu ngoại giao đoàn phố Simferopol mừng ngày Tết Thiếu nhi
Trẻ em khu ngoại giao đoàn phố Simferopol mừng ngày Tết Thiếu nhi

Là cha của 4 đứa con ở tuổi ăn, tuổi học và không kém phần hiếu động đang vui đùa cùng các bạn, anh Trịnh Đức Thắng, rất phấn khởi phát biểu với niềm cảm kích: “Ở khu nhà số 7A Simpheropol này tôi thấy các anh chị tổ chức cho các cháu rất chu đáo. Tôi rất muốn hàng ngày đi về nơi đây để các cháu được sống trong không gian vui chơi và có văn hóa này”.

Cuộc vui của các cháu hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu trời không tiếp tục đổ mưa một trận nữa đang giữa lúc những trò chơi bắt đầu vào phần sôi nổi nhất. Nhưng hẳn là một ngày vui chung ấy vẫn khiến các em và các bậc phụ huynh rất hài lòng.
Các em nhỏ cùng bố mẹ chụp ảnh chung với một nghệ sĩ Nga
Các em nhỏ cùng bố mẹ chụp ảnh chung với một nghệ sĩ Nga

Còn ở một Nhà hàng lớn trong khu thương mại, nơi có đông người Việt kinh doanh thì vào ngày nghỉ cuối tuần, thứ Bảy (30/5), một chương trình vui chơi, liên hoan ẩm thực hoành tráng đã được Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đứng ra tổ chức, thu hút hàng trăm gia đình là hội viên của Chi hội cùng hội viên của các hội đồng hương Việt Nam tại Moscow tới tham gia.

Những bài hát, điệu múa của con trẻ, những trò chơi vui nhộn của Nga đã làm cho không khí ngày lễ của thiếu nhi thực sự tươi vui.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Chủ tịch Chi hội phụ nữ cho biết: “Chi hội Phụ nữ chúng tôi tổ chức cho các cháu và chị em đã chuẩn bị suốt 15 ngày để có những món ăn ngon, những phần quà dành cho các cháu dịp Tết mùng 1/6 và kỳ nghỉ hè. Tất cả chị em và những người làm cha, làm mẹ ở nơi đất khách quê người đều thấy rất nên làm để cho các cháu có sân chơi, cũng như chi hội Phụ nữ, các anh chị em của các nghiệp đoàn, các hội đồng hương có điều kiện gặp gỡ, giao lưu”.
Chi hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Moscow và những người tích cực tổ chức Ngày hội cho thiếu nhi
Chi hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Moscow và những người tích cực tổ chức Ngày hội cho thiếu nhi

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, sống ở Nga đã 15 năm và có 3 đứa con đều sinh ra và lớn lên ở Nga. Hôm nay, chị cùng chồng và các con tới chung vui trong ngày lễ của Thiếu nhi đã rất phấn khởi.

Chị chia sẻ: “2 cháu lớn của nhà em có thành tích học tập tốt và được bằng khen ở trường và hôm nay, được sự quan tâm của các cô, các bác ở Chi hội Phụ nữ TT Thương mại Moscow, các cháu cũng được bằng khen và quà. Đó là điều em cảm thấy rất vui, là động lực cho các cháu học tốt hơn. Mặc dù đi chợ bây giờ rất khó khăn nhưng đi làm về thấy các cháu học giỏi đó cũng là điều động viên gia đình, động viên vợ chồng chúng em vượt qua thời gian khó khăn này. Em thấy rất nên thường xuyên có và tổ chức như thế này để các cháu thấy được tinh thần truyền thống của dân tộc, của Việt Nam mình. Những ngày như thế này cảm thấy rất nhớ nhà, nhưng được tổ chức thế này thì cũng cảm thấy nguôi đi”.
Chúc mừng sinh nhật một thành viên của chi hội
Chúc mừng sinh nhật một thành viên của chi hội

Tất cả các em nhỏ, ngoài những phần thưởng từ các trò “vui chơi có thưởng” trước khi ra về lại được phát những túi quà xinh xắn, trang trí đẹp... đều rất thích thú.

Nhìn con trẻ tươi vui trong ngày hội của mình; nhìn cách tổ chức rất chu đáo với xe ô tô đưa đón các gia đình tới với cuộc vui... các ông bố, bà mẹ rất phấn khởi và bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều hoạt động bổ ích cho các con như thế này tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới. Và rất tự nguyện, nhiều ông bố, bà mẹ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã vui vẻ đóng góp những phần vật chất dù ít, dù nhiều để xây dựng thêm quỹ Hội và đóng góp cho cuộc vui chung./.
Theo Điệp Anh/VOV- Moscow