Mỹ: Hồi sinh thành công một trái tim đã chết sống lại để ghép tạng

(Dân trí) - Lần đầu tiên, các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Duke đã lấy trái tim từ một người hiến tặng đã chết, máu đã ngừng lưu thông trong cơ thể ghép thành công cho một người cần thay tim.

Các kỹ thuật y tế hiện đại cho phép các bác sĩ thay thế một cơ quan bị lỗi trong cơ thể bệnh nhân bằng một cơ quan chức năng từ một người hiến khác. Trong nhiều thập kỷ, cấy ghép đã trở nên an toàn hơn và tỷ lệ thành công có xu hướng tăng lên.

Mỹ: Hồi sinh thành công một trái tim đã chết sống lại để ghép tạng - 1
Các nhà khoa học Mỹ vừa thành công trong việc hồi sinh một trái tim đã chết sống lại để ghép cho một người khác.

Tuy nhiên, nhiều cá nhân có nhu cầu ghép tim thấy mình nằm trong danh sách chờ đợi lâu do sự thiếu thốn của trái tim người hiến phù hợp. Bây giờ với một kỹ thuật mới cho phép sử dụng một trái tim từ một người hiến tặng đã chết có thể được hồi sinh, mang lại hy vọng cho những người mắc kẹt trong tình trạng thiếu tim để ghép.

Các chuyên gia tại Đại học Duke đã sử dụng một kỹ thuật đặc biệt bơm đầy oxy, máu và chất điện giải để hồi sinh một trái tim đã chết.

Thông thường, một trái tim có thể ghép được phải được lấy từ một người còn sống và thường là những người đã chết não. Chính vì vậy, làm thế nào để có được những trái tim này là không hề dễ dàng.

Tuy nhiên nhờ quy trình này, các bác sĩ giúp các bệnh nhân cần thay tim có khả năng mở rộng nhóm nhà tài trợ lên tới 30%, Jacob Jacob Schroder, bác sĩ tại Duke cho biết.

Đây cũng là lần đầu tiên ca phẫu thuật mang tính đột phá đã được thực hiện tại Mỹ và bệnh nhân đã nhận được trái tim hồi sinh được báo cáo là đang hồi phục.

Trang Phạm

Theo BGR