Bác sĩ Việt trình bày ca can thiệp tim mạch phức tạp tại hội nghị hàng đầu thế giớiTại Hội nghị Tim mạch quốc tế TCT 2025, ThS.BS Nguyễn Văn Hải - BVĐK Hồng Ngọc trình bày báo cáo xoay quanh ca bệnh tim mạch hiếm gặp, phức tạp với chiến lược can thiệp đầy thử thách.
00:29Hổ hoang dã bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đườngTình huống thót tim được một nhân chứng ghi lại trên tuyến đường chạy ngang qua khu bảo tồn hổ Tadoba Andhari (Ấn Độ), cho thấy tiếng gầm đáng sợ của một con hổ, trước khi con vật lao ra từ bụi rậm.
Ngăn ngừa gánh nặng đột quỵ từ góc nhìn chuyên gia tim mạchĐột quỵ ngày càng trở thành gánh nặng y tế nghiêm trọng tại Việt Nam. Không chỉ là nguyên nhân tử vong hàng đầu, đột quỵ còn để lại những di chứng nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình.
Ứng viên giáo sư ngành Y trẻ nhất 2025 từng là thủ khoa 28 năm trướcPGS.TS Hoàng Anh Tiến là ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 với loạt thành tích đáng nể. Ông cũng chính là thủ khoa đầu vào khối B của Trường Đại học Y dược Huế năm 1997.
Những thói quen nhỏ giúp tim khỏe mạnhTrái tim là duy nhất, là bạn đồng hành suốt cuộc đời, cần được thấu hiểu, chăm sóc mỗi ngày bằng những thói quen, chế độ dinh dưỡng tốt cho tim.
Mắc hội chứng "trái tim tan vỡ", người phụ nữ 2 lần ngừng timNgày 28/10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ điều trị nữ bệnh nhân mắc hội chứng "trái tim tan vỡ" hiếm gặp, gây ngưng tim 2 lần.
Ngất xỉu đột ngột mới biết ngưng tim nguy hiểmNgười đàn ông 59 tuổi thường xuyên hoa mắt, choáng váng như sắp ngất nhưng chủ quan không đi khám. Lần này, ông bị ngất xỉu tại nhà, bác sĩ chẩn đoán có cơn ngưng tim đến 15 giây nguy hiểm tính mạng, cần can thiệp khẩn.
Trái tim đập lại giữa ca ghép "chưa được chuẩn bị" tại bệnh viện ở TPHCMCa ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất không chỉ cứu sống người bệnh mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình ghép tạng của đơn vị.
Tìm ra thời điểm đi ngủ tốt nhất cho tim, giảm nguy cơ đột quỵNgủ sớm chưa chắc đã tốt cho tim. Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc đi ngủ quá sớm hoặc quá muộn đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.
Cứu thành công bệnh nhân suy tim biến chứng thủng vách liên thất hiếm gặpBệnh nhân 62 tuổi nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, có sốc tim, huyết áp tụt, mệt nhiều, khó thở và chóng mặt. Bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu thành công.
Mắc bệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ biến cố trên người bệnh tim mạchBệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh đồng mắc.
Nhiều người trẻ đột tử, chuyên gia khuyến cáo thay đổi lối sốngTheo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, thời gian qua, nhiều người trẻ đột qụy, đa số liên quan đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, ít vận động, stress...