Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản

(Dân trí) - Gần 1 tháng sau khi Hà Nội thí điểm việc xử lý ô nhiễm tại một đoạn của sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản, bước đầu đã tiến triển tốt, mùi hôi của nước sông đã giảm đáng kể. Người dân khu vực mong muốn công nghệ này được áp dụng rộng rãi trên toàn con sông này.

Trước đó, sáng 16/5, Hà Nội đã chính thức thử nghiệm việc làm sạch một đoạn sông Tô Lịch (khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy - Hà Nội) và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.

Sáng nay (14/6), sau khi gần một tháng thí điểm công nghệ trên, phóng viên Dân trí đã có mặt tại đoạn sông Tô Lịch nói trên để ghi nhận thực tế tác dụng của công nghệ làm sạch mới này.

Bước đầu, về mặt cảm quan mùi hôi nước sông đã giảm đáng kể, nước trong hơn nhưng vẫn còn màu đen. Nhiều ý kiến cho rằng, nước còn màu đen là do lượng bùn dưới lòng sông vẫn đang được xử lý dần dần.

Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 1

Anh Chung mong muốn Hà Nội nhân rộng mô hình làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản.

Anh Nguyễn Văn Chung (54 tuổi), là bảo vệ tại khu vực thí điểm của đoạn sông trên chia sẻ: "Tôi thấy hiện nay sông Tô Lịch tại khu vực thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản đã giảm mùi hôi đáng kể. Trước đây, khi chưa xử lý bằng công nghệ này thì những hôm oi nóng, hay gió to như hôm nay thì mùi hôi nồng nặc bốc lên khó chịu lắm. Chúng tôi mong Hà Nội nhân rộng mô hình xử lý làm sạch này ở khắp con sông Tô Lịch để môi trường được cải thiện".

Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 2
Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 3

Nước sông Tô Lịch đã giảm mùi đáng kể.

Giống như anh Chung, bà Hường (ở số nhà 70, phố Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy - Hà Nội) và ông Nguyễn Văn Bân (ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy - Hà Nội) cùng đưa ra nhận xét chung là, sau gần 1 tháng xử lý, công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản đã làm cho nước sông Tô Lịch cải thiện đáng kể, không còn hiện tượng mùi hôi nồng nặc mỗi khi  thời tiết "trở trời". Bà Hường, ông Bân cũng mong muốn, Hà Nội nên nghiên cứu để nhân rộng mô hình này.

Trước đó, ngày 20/5, Phòng phân tích chất lượng môi trường của Viện Công nghệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước sông Tô Lịch (Hà Nội) để kiểm tra chất lượng nguồn nước sau khi áp dụng thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản. 

Anh Lê Minh Đức (cán bộ Viện Công nghệ môi trường) cho biết: “Chúng tôi lấy mẫu giám định chất lượng nước trên sông Tô Lịch, hồ Tây để đối chiếu với mẫu nước trước khi lắp đặt công nghệ Nano - Bioreactor. Kết quả test nhanh cho thấy chỉ số kiềm và oxy hòa tan ở khu vực thử nghiệm có chuyển biến tích cực, theo cảm quan nước sông đã bớt mùi".

Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 4
Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 5
Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 6
Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 7
Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 8

Lắp đặt camera để trông coi thiết bị làm sạch dưới lòng sông.

Cần nhân rộng mô hình xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản - 9

Một chốt bảo vệ được dựng lên để trông coi các thiết bị làm sạch dưới lòng sông Tô Lịch.

Trước đó, ngày 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp đoàn chuyên gia Nhật Bản về môi trường do Tiến sĩ Tadashi Yamamura, chuyên gia Liên Hợp Quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản dẫn đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đề xuất tài trợ miễn phí thí điểm xử lý ô nhiễm nước một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ mới.

Tiến sĩ Tadashi Yamamura cho biết, phía Nhật Bản dự kiến mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông Tô Lịch để làm sạch lòng sông. Đây là công nghệ bio-nano, tốc độ xử lý siêu nhanh. Với công nghệ này, chỉ sau 3 ngày thì mùi sẽ giảm nhiều. Công nghệ này gồm máy sục khí công nghệ nano, sử dụng vật liệu thiên nhiên... Ông cũng cho biết, phía Nhật Bản đã điều tra, khảo sát trong 2 năm để đưa ra đề nghị này; hy vọng công nghệ hiện đại này sẽ hỗ trợ tích cực Việt Nam trong vấn đề xử lý nước thải.

Đánh giá cao công nghệ của phía Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, quan hệ phát triển mạnh mẽ, tin cậy trên nhiều lĩnh vực, do đó, đây là lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng. Về đề nghị tài trợ miễn phí thí điểm xử lý ô nhiễm nước một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ mới, Thủ tướng hoan nghênh đề xuất này, cho rằng, đây là một ý tưởng tốt, phù hợp chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc; đánh giá cao việc các bạn Nhật Bản đã vận động nguồn kinh phí để thực hiện công việc này từ nguồn xã hội hóa.

Thủ tướng đề nghị các chuyên gia Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) trao đổi và làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội để nghiên cứu, quyết định phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây là nền tảng tốt để xử lý ô nhiễm nước ở những địa phương khác. Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm, phía Nhật Bản sẽ thành công trong xử lý nước thải ở Hà Nội. Sau khi thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để quyết định chủ trương.

Nguyễn Dương

Dòng sự kiện: Làm sạch sông Tô Lịch