Đồng Nai:

Khốn khổ vì xe tải từ mỏ đá, người dân lập rào chắn chặn đường

(Dân trí) - Từ chiều ngày 4/1 đến sáng ngày 5/1, hàng trăm hộ dân tại khu vực ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dựng rào chắn trên đường Đinh Quang Ân để chặn không cho xe chở đá đi qua.

Tuyến đường Đinh Quang Ân nối khu vực ấp Tân Cang (nơi có hàng chục mỏ đá đang khai thác) với tuyến Quốc lộ 51 là điểm nóng về mật độ cũng như lưu lượng hoạt động của các xe tải ben chở đá.

Việc người dân lập rào chắn chặn xe được xem là hành độc bộc phát sau thời gian dài phải chịu cảnh bụi mù mịt, mất an toàn và đường xá hư hỏng nghiêm trọng vì dòng xe tải chở đá ra vào nườm nượp trên tuyến đường này.

Hàng đoàn xe ben chở đá do bị chặn đường lưu thông nên phải dừng bên đường kéo dài hàng km.
Hàng đoàn xe ben chở đá do bị chặn đường lưu thông nên phải dừng bên đường kéo dài hàng km.

Các tài xế xe tải ben chở đá đỗ xe dọc tuyến đường vì không thể lưu thông do người dân lập rào chắn chặn đường.

Các tài xế xe tải ben chở đá đỗ xe dọc tuyến đường vì không thể lưu thông do người dân lập rào chắn chặn đường.

Theo người dân, rào chắn được dựng lên từ 17g chiều 4/1, đến 20g cùng ngày thì dỡ bỏ vì đến giờ quy định cấm xe chạy. Đến khoảng 5g30 sáng 5/1, người dân tiếp tục dựng rào chắn ngăn xe tải ben chở đá, riêng các xe tải chở hàng vẫn cho qua.

Đường bị chắn, hàng trăm xe tải ben chở đá hướng từ khu vực mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa) bị ách tắc lại, hàng xe nối dài hơn 1 km.

Theo ông Hoàng Văn Khương (người dân ấp Tân Cang), nguyên nhân người dân chặn đường do đường xá hư hỏng, bụi bặm và rất nguy hiểm. Mặc dù đã có biển báo hạn chế tốc độ, cấm vượt, quy định tải trọng tối đa 30 tấn nhưng các xe chở đá vẫn ngang nhiên vi phạm.

Đáng nói, dù đã quy định xe hoạt động từ 6g-20g mỗi ngày nhưng các xe vẫn hoạt động thâu đêm suốt sáng, bất chấp tất cả mà không hề bị xử lý. Ở hai đầu mỏ đá có đặt 2 chốt trực của cơ quan chức năng , quy định cũng rất rõ ràng nhưng lại không thấy bất cứ động thái xử phạt nào đối với hành vi chở quá tải, lưu thông trong giờ cấm, vượt ẩu… của dòng xe ben chở đá này.

Theo người dân tại đây, hễ có việc ra đường là ai cũng sợ hãi vì xe tải ben chạy ầm ầm hết sức nguy hiểm, bất chấp các phương tiện khác lưu thông trên đường. Đó là chưa kể nhà dân hai bên đường quá khổ sở vì bụi đất bắn rát mặt, phủ kín nhà vì những chiếc xe vua này.

Ông Nguyễn Văn Tư, một hộ dân sinh sống tại ấp Tân Cang cho biết: “Năm ngoái, chính quyền hứa với dân sẽ làm đường chuyên dụng cho xe tải ben chở đá lưu thông và trả lại đường cho dân khi hết năm 2015. Nay đã quá hạn nhưng đường chuyên dụng vẫn chưa làm, xe tải ben ngày nào cũng hoạt động khiến người dân hết sức bất an. Dân dựng rào chắn là mong chính quyền có hướng giải quyết cụ thể”.

Không chỉ người dân, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất thuộc khu vực này cũng rất bức xúc về vấn đề xe quá tải và rơi vãi đất đá lên đường. Chẳng hạn như công ty Đồng Thuận (chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tránh Biên Hòa) cũng đã xin ý kiến tỉnh Đồng Nai lập rào chặn xe để sửa sang đường và thu dọn đất đá rơi vãi trên đường.

Trước tình hình trên, trong sáng 5/1, ông Huỳnh Thanh Phương - Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân đã xuống hiện trường vận động người dân mở rào chắn để cho các xe bị ách tắc đi ra rồi mới chặn sau.

Đồng thời, ông hứa xã sẽ có cuộc họp với đại diện người dân, các công ty ở mỏ đá Tân Cang để giải quyết vụ việc vào 14g chiều mai (6/1).

Vĩnh Thủy