Hà Tĩnh:

“Hố lạ” tấn công mặt đường quốc lộ 1A

(Dân trí) - Thời gian gần đây trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xuất hiện chi chít những vết lở, bong tróc ổ gà hết sức lạ khiến dư luận hoang mang.

Những người dân xã Cẩm Trung sống dọc theo tuyến quốc lộ này phản ánh khoảng gần 1 tháng trở lại đây, trên tuyến đường xuất hiện rất nhiều vết bong tróc giống như dấu chân voi hết sức kỳ lạ.

Một người dân cho biết: “Những vết bong tróc này xuất hiện gần tháng nay rồi. Giống như dấu chân voi. Nhiều đoạn bị rạn nứt kéo dài”.

Sau khi nhận được phản ánh, PV Dân trí đã trực tiếp đến hiện trường và thấy phản ánh của người dân là có sự thật.

Theo đó, tại tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung trên mặt đường nhiều nơi kết cấu nhựa bị phá vỡ, nhựa bị sủi và bong tróc tạo thành từng lỗ tròn đường kính khoảng 20 - 30cm, sâu khoảng 1- 3cm, nhiều điểm thì vết rạn nứt kéo dài. Đơn vị thi công đã dùng nhựa để gia cố lên những cái lỗ này nhưng không hiệu quả. Dọc theo tuyến đường dài gần 1km xuất hiện chi chít những cái lỗ  như thế này.

anh-3-ebd93
Những cái "hố" này có đường kính từ 20-30cm
anh-2-7f7d3

Nhà thầu thi công đã dừng nhựa để "gia cố" lại những cái hố này

Và sự việc này khá trùng lặp là những “hố lạ” xuất hiện chủ yếu tại các vạch sơn phân luồng giao thông và vạch sơn dành cho người đi bộ.

“Có thể khi người ta kẻ vạch sơn chất dầu đã phá hủy kết cấu nhựa khiến mặt đường bị bong tróc như vậy”, một người dân nghi vấn.

Đến nay các cơ quan chức năng đã vào cuộc, khắc phục, xử lý sự cố trên tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì vẫn là dấu chấm hỏi.

Ông Trần Văn Tùng, Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển và Xây dựng giao thông (Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị làm chủ đầu tư dự án cho biết: “Khi kẻ vạch phân luồng, phân lan giao thông, trong sơn có 1 lớp dầu, dầu này dùng để bôi trên mặt đường bê tông nhựa để sơn. Không biết quá trình thi công, dầu đó có phá hủy bê tông nhựa hay không? Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì đến giờ vẫn chưa thể kết luận”.

anh-7-6a295
anh-8-b6e1a
Hiện đơn vị thi công đã cho đào những cái hồ này lên, những nơi "hố lạ" xuất hiện nhiều thì đơn vị đã cho cào lên toàn bộ rồi làm lại

“Hiện chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu cho máy cào bóc, cắt hẳn rồi thảm nhựa lại, đồng thời lấy mẫu đưa đi thí nghiệm để tìm ra nguyên nhân”, ông Tùng cho biết thêm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết là có sự việc trên: “Chúng tôi đã nhận được thông tin và ngay lập tức có văn bản gửi về Ban quản lý Dự án Phát triển và Xây dựng giao thông (Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh), yêu cầu nhà thầu khắc phục lại, sửa chữa lại những hố lạ trên. Đồng thời đang phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Quốc lộ 1A (QL1A) mở rộng, đoạn nam tránh TP. Hà Tĩnh - Kỳ Anh có chiều dài gần 72 km, với tổng mức đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng. Dự án do Sở GTVT Hà Tĩnh và Ban quản lý dự án An toàn giao thông (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 6/2013 và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2015.

Xuân Sinh