Đắk Nông:

Gửi thông điệp ATGT đến với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

(Dân trí) - Ngày 28/12, tại tỉnh Đắk Nông, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Ngày hội An toàn giao thông với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên năm 2017.

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, đại diện Ban ATGT tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cùng hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, già làng trưởng bản đại diện cho đồng bào dân tộc tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên tham gia ngày hội văn hóa giao thông
Đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên tham gia ngày hội văn hóa giao thông

Ngày hội không chỉ là nơi giao lưu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mà còn là dịp phổ biến, lan tỏa lời kêu gọi an toàn giao thông. Đây cũng là dịp cộng đồng cùng chung tay xây dựng một nền văn hóa giao thông, xây dựng một Tây Nguyên trở thành một khu vực có hệ thống giao thông thông suốt, an toàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia đã phát động nhiều chương trình nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, góp phần giảm thiểu và hạn chế TNGT xảy ra; nhất là tại các địa phương có tuyến quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh đi qua.

Ngày hội trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến với đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Nông
Ngày hội trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến với đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Nông

Nhân dịp này, Ủy ban ATGT quốc gia tặng quà cho nhiều già làng có vai trò xung kích tham gia bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công ty Honda Việt Nam tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đồng bào các dân tộc Đắk Nông. Quỹ Chung tay vì ATGT cũng trao 10 suất quà cho các đối tượng là thân nhân của những người bị tử nạn vì TNGT và người có hoàn cảnh khó khăn.

Già làng Ama Uyên, đại diện cho các già làng trưởng bản khu vực Tây Nguyên khẳng định, thông qua ngày hội giúp đồng bào các dân tộc Tây nguyên hiểu về giá trị của trật tự ATGT, nâng cao ý thức, tinh thần tinh thần trách nhiệm chấp hành luật an toàn giao thông. Đồng thời ông Ama Uyên cũng kêu gọi, mỗi người dân đều là một tuyên truyền viên, nhắc nhở mọi người, giáo dục cho giới trẻ xây dựng văn hóa giao thống, chấp hành luật giao thông.

Đại diện Ủy ban ATGT các tỉnh ký cam kết triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Tây Nguyên
Đại diện Ủy ban ATGT các tỉnh ký cam kết triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Tây Nguyên

Cũng tại ngày hội, đại diện Ủy ban ATGT các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng đã ký cam kết triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Tây Nguyên.

Dương Phong