"Vượt tải" hơn 30.000 em, các điểm thi đánh giá năng lực ở Hà Nội hết chỗ

Mỹ Hà

(Dân trí) - Đến 19h ngày 18/2, gần 122.000 tài khoản đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, vượt hơn 30.000 người so với mức "tải". Các điểm thi ở Hà Nội không còn chỗ ở hai đợt thi đầu.

Trong số 122.000 tài khoản đăng ký, số lượng thí sinh khu vực Hà Nội chiếm khoảng 37%, tiếp đó là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa…

Số thí sinh đã chọn ca thi gần 50.000 người, chiếm hơn 93% số chỗ thiết kế phục vụ các đợt thi tháng 3 và tháng 4/2024.

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ở đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của đơn vị này năm ngoái, chỉ có khoảng 70.000 thí sinh đăng ký cho 45.000 chỗ nhưng năm nay, số lượng thí sinh đăng nhập cao đột biến, trong khi tổng số học sinh vẫn không đổi.

Hai đợt thi đầu tiên vào tháng 3 và tháng 4, các điểm thi ở Hà Nội hiện không còn chỗ.

Các điểm thi khác ở một số tỉnh ngoài Hà Nội vẫn còn để thí sinh lựa chọn. Thí sinh có thể đăng ký thi ở Hà Nội vào hai đợt tháng 5 và tháng 6 tới.

Vượt tải hơn 30.000 em, các điểm thi đánh giá năng lực ở Hà Nội hết chỗ - 1

Số liệu đăng ký dự thi qua Trung tâm Khảo thí của ĐHQGHN (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Khoảng 9h hôm nay (18/2), hàng loạt thí sinh đứng ngồi không yên vì "sập cổng" đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, tình trạng nghẽn mạng đến hơn 16h vẫn chưa kết thúc.

Trên fanpage chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh, phụ huynh đồng loạt phản ánh không thể làm gì trong hơn hàng tiếng đồng hồ.

Thời điểm 9h25 phút, số lượng thí sinh đăng nhập cao điểm trên 96.000 tài khoản dẫn đến hệ thống nghẽn mạng.

Đại học Quốc gia cho biết, đã giải quyết xong tình trạng nghẽn mạng vào lúc 16h nhưng qua khảo sát của chúng tôi, đến 20h cùng ngày, tình trạng web đăng ký vẫn "treo".

Tình trạng "treo" web trong ngày đầu tiên đăng ký dự thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN diễn ra cả năm ngoái. 

Vượt tải hơn 30.000 em, các điểm thi đánh giá năng lực ở Hà Nội hết chỗ - 2

Số lượng thí sinh đăng ký vượt hơn 30.000 em khiến nghẽn mạng (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Được biết, cổng đăng ký thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQGHN mở từ 9h ngày 18/2 để tiếp nhận hồ sơ các thí sinh dự thi đánh giá năng lực các đợt thi trong tháng 3 và tháng 4 tới.

Ba đợt thi đầu tiên của năm 2024 (401, 402 và 403) thiết kế phục vụ trên 51.500 lượt thi tại 17 địa điểm thi gồm Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN,  Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Trường ĐH KHXH & Nhân văn - ĐHQGHN, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH SP Kỹ thuật Nam Định, Trung tâm Khảo thí & QLCL - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH SPKT Hưng Yên, Trường ĐH Thái Bình, Trường ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa, Trường ĐH Hà Tĩnh, Trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương,...

Ở các đợt thi tháng 5 và tháng 6 tới đây, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ mở cổng phục vụ 50.000 chỗ thi cho thí sinh.

 Hiện khoảng 90 trường đại học có sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN để xét tuyển, trong đó có 17 trường thuộc khối quân đội.