Đắk Lắk:

Tranh cãi việc nộp chậm học phí 2 ngày, bị trường hủy kết quả vào lớp 10

Thúy Diễm

(Dân trí) - Phụ huynh nộp chậm học phí 2 ngày vào một trường tư thục ở Đắk Lắk và đã bị nhà trường hủy kết quả trúng tuyển. Không đồng ý với việc làm của trường, phụ huynh đã khiếu nại.

Chiều 21/6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk xác nhận, đã nắm bắt thông tin về việc Trường Tiểu học, THCS, THPT Victory (Trường Victory, thành phố Buôn Ma Thuột) hủy kết quả trúng tuyển của một học sinh lớp 10 do em này chậm đóng học phí 2 ngày.

"Tôi đã giao cho Phòng Trung học phổ thông của Sở kiểm tra, xác minh từ phía nhà trường để có báo cáo và có hướng xử lý vụ việc theo đúng quy định", ông Khoa cho hay.

Tranh cãi việc nộp chậm học phí 2 ngày, bị trường hủy kết quả vào lớp 10 - 1

Trường liên cấp Victory tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo đó, ông T. (trú huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) có khiếu nại về việc con gái học từ lớp 2 đến lớp 9 tại Trường Victory và tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 của trường, trúng tuyển đợt 1 nhưng do ông nộp học phí chậm 2 ngày nên bị nhà trường hủy kết quả trúng tuyển.

Ông T. cho biết, nhà trường có thông báo nộp học phí hạn cuối vào ngày 8/6 nhưng do ông có công việc bận, chưa kịp nộp, đến ngày 10/6 gia đình nộp đã bị trường thông báo hủy kết quả.

Ngỡ ngàng trước sự việc, ông T. đã khiếu nại đến nhà trường nhưng nhận được trả lời "Kết quả trúng tuyển của em N.M.L đã bị hủy theo quy định".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng Trường Victory, khẳng định nhà trường đã thực hiện đúng quy định tuyển sinh của trường và việc hủy kết quả đối với em L. là việc làm khách quan, minh bạch, công bằng đối với các học sinh khác.

Ông Nam lý giải, Trường Victory là một trường tư thục, tự chủ 100% về kinh phí. Công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 tại trường được chia làm 2 đợt. Đợt 1 ưu tiên cho học sinh đang học lớp 9 tại trường và đợt 2 dành cho những học sinh có nhu cầu còn lại ở ngoài trường.

Theo ông Nam, học sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không nhập học, trường sẽ dành tiếp chỉ tiêu cho học sinh đợt 2. "Gia đình em L. không có nhắn tin, gọi điện, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về việc chậm học phí. Nếu gia đình em có ý kiến trước chắc chắn chúng tôi không bao giờ hủy kết quả của em cả", ông Nam lên tiếng.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Victory cũng cho rằng, trên địa bàn tỉnh nhiều trường có tổ chức thi tuyển vào lớp 10, do đó, không loại trừ việc phụ huynh "đứng núi này trông núi nọ" nên chậm nộp vào trường. 

Về nguyện vọng của phụ huynh em L. mong muốn cho con được tiếp tục theo học ở trường, vì gia đình đã cho em học suốt 8 năm qua, Hiệu trưởng Trường Victory quả quyết em L. sẽ không thể theo học tại trường, do nhà trường phải thực hiện theo đúng quy định đã đề ra.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, phân ra 2 luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng nhà trướng cứng nhắc, quá quy tắc, không nhân văn khi xử lý vụ việc đối với học sinh nhiều năm theo học ở trường.

Số khác lại nêu quan điểm nhu cầu học sinh vào học lớp 10 của Đắk Lắk hiện rất lớn, nhà trường tuân theo đúng quy định của trường là việc làm công bằng, đúng đắn.