Tuyên Quang yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc sai phạm vụ cô giáo bị trò ném dép

Thế Hưng Mỹ Hà

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao UBND huyện Sơn Dương là cơ quan trực tiếp xử lý vụ việc cô giáo bị học sinh lăng mạ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cho biết, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú đang tiếp tục được kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, vi phạm.

"UBND huyện Sơn Dương sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với cá nhân, tổ chức có liên quan, kết quả sẽ thông tin kịp thời theo quy định", ông Tuấn Anh khẳng định.

Tuyên Quang yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc sai phạm vụ cô giáo bị trò ném dép - 1

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc cá nhân, tổ chức sai phạm vụ cô giáo bị tấn công (Ảnh: Thế Hưng).

Trước mắt, ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú đã bị tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày bắt đầu từ ngày (6/12) để phục vụ việc xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến công tác quản lý giáo viên, học sinh của nhà trường.

Phóng viên Dân trí cũng trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Văn Phú và để làm rõ trách nhiệm khi vụ việc xảy ra, bởi công đoàn là tổ chức có nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Khi được hỏi về vai trò của Công đoàn nhà trường khi để xảy ra sự việc học sinh tấn công giáo viên, Chủ tịch Công đoàn trường THCS Văn Phú cho biết: "Về phía Công đoàn cũng đã có thăm hỏi, động viên nghe tâm tư tình cảm của cô ấy và nắm bắt tình hình như thế nào.

Hiện tại còn rất nhiều việc nên chưa có thời gian trả lời phỏng vấn nhiều hơn", Chủ tịch Công đoàn trường cho hay.

Sự việc cô giáo P.T.H. (Sơn Dương, Tuyên Quang) bị học sinh lăng mạ, ném dép không phải mới xảy ra mà đã bắt đầu từ khoảng tháng 10/2023. Cô H. đã trình cáo sự việc lên nhà trường nhưng chưa rõ phía nhà trường, Công đoàn đã báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) huyện Sơn Dương để giúp cô H. bảo vệ quyền lợi hay chưa.

Phóng viên Dân trí cũng tìm đến Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sơn Dương để xác minh thông tin. Thế nhưng, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sơn Dương chỉ có hai cán bộ làm việc tại trụ sở, các lãnh đạo đều đi vắng.

Trao đổi với một cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Sơn Dương được biết, vụ việc được báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng và chỉ lãnh đạo được biết. Nếu Trưởng phòng chỉ đạo cán bộ xử lý thì sẽ chuyển tiếp qua email. Các cán bộ sẽ yêu cầu nhà trường báo cáo trực tiếp.

Phóng viên Dân trí đã liên lạc nhiều lần với ông Trần Văn Bút, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sơn Dương nhưng không nhận được phản hồi.

Đối với sự việc trên, Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan như: giáo viên, học sinh, lãnh đạo cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT rút kinh nghiệm từ vụ việc, tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lối sống cho học sinh, phối hợp với gia đình cha mẹ trong việc quản lý con em.

Đồng thời, địa phương phải báo cáo về cơ quan Bộ GD&ĐT trước ngày 29/12.

Cuộc trò chuyện của phóng viên Dân trí với cô giáo bị học sinh ném dép (Video: Thế Hưng, Mỹ Hà).