Trung Quốc: Bà mẹ mắng con gái lãng phí khi cô bé nấu nhiều món ăn

Miên Miên

(Dân trí) - Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ với câu chuyện người mẹ liên tục chỉ trích con gái lãng phí vì đã nấu bữa trưa với tận 5 món ăn.

Những bậc cha mẹ thường nói lời phũ phàng với con sẽ gặp khó khăn trong việc dạy dỗ con. Nhiều đứa trẻ muốn bày tỏ suy nghĩ với cha mẹ nhưng cha mẹ lại không coi trọng điều đó và còn chỉ trích, buộc tội con, dần dần chúng sẽ nhận ra rằng việc tâm sự với cha mẹ là không an toàn, từ đó không còn muốn nói chuyện với cha mẹ.

Mới đây, một bà mẹ tại Trung Quốc quay video cuộc sống thường ngày của cô con gái 14 tuổi, trong kỳ nghỉ hè này, cô bé đã chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn với 4 món mặn và 1 món canh cho hai người.

Trong video, người mẹ tỏ vẻ không vui, giọng điệu lộ rõ sự không hài lòng và chỉ trích con gái đã nấu quá nhiều món ăn, hai người ăn sẽ không hết.

Khi đó, cô con gái chỉ ngơ ngác ngồi đối diện, cúi đầu im lặng ăn cơm. Tiêu đề của video cũng khiến cư dân mạng rất tức giận "Có nên khen cô con gái 14 tuổi đã nấu bữa trưa lãng phí cho tôi không?".

Trung Quốc: Bà mẹ mắng con gái lãng phí khi cô bé nấu nhiều món ăn - 1

Bữa cơm trưa đầy đủ món ăn lại khiến người mẹ vô cùng tức giận (Ảnh: Sohu).

Lời nói và hành động của người mẹ đã khiến dư luận phẫn nộ, dưới video toàn là bình luận bày tỏ sự bất bình. Họ cảm thấy khó hiểu về mục đích các bậc cha mẹ đăng video kiểu này là để phàn nàn về sự lãng phí của con.

Có chuyên gia phân tích theo góc nhìn của con gái, trong kỳ nghỉ hè, cô bé đã tỉ mỉ chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn cho mẹ, thế nhưng cô bé không nhận được sự khen ngợi mà còn bị chế giễu, vậy thì chắc rằng lần sau cô bé không dám nấu ăn nữa.

Nếu là bậc cha mẹ hiểu về cách giáo dục thì sẽ động viên con, dù hơi lãng phí nhưng cũng cần khuyên bảo con, hơn nữa nếu không ăn được hết thì có thể cất đi để bữa sau ăn, không cần phải phũ phàng với sự nhiệt tình của con.

Phụ huynh phũ phàng, con trẻ thường khó thành công hơn

Các bậc phụ huynh không nên coi nhẹ việc nói chuyện phũ phàng với con, bởi lẽ việc này sẽ khiến con không còn thấy hào hứng khi nói chuyện với cha mẹ. Nếu con trẻ luôn nhận được những câu trả lời có phần tiêu cực từ cha mẹ, chúng sẽ cảm thấy mình chưa đủ giỏi, luôn rụt rè trước mọi chuyện vì sợ sẽ "mắc lỗi".

Với cách dạy dỗ này, con trẻ có vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng lại dễ gặp khó khăn khi học tập và làm việc. Hàng ngày, chúng chỉ tuân thủ các bước như người gỗ, tuy có năng lực xuất sắc nhưng thường không biết cách nắm bắt cơ hội, từ chối thử sức với những điều mới và khó có thể tiến bộ trong học tập.

Mặc dù các bậc phụ huynh nói những câu phũ phàng không có ý đồ xấu, họ chỉ có kỳ vọng cao với con mà thôi. Trên thực tế, hầu hết các bậc cha mẹ đều nói lời phũ phàng trong vô thức, tức là chính phụ huynh cũng không biết những lời mình nói ra sẽ tác động tiêu cực đến con.

Nếu thường xuyên nói những câu tiêu cực với con thì phụ huynh nên chấn chỉnh kịp thời để mang đến cho con một môi trường giáo dục trong gia đình với nhiều năng lượng tích cực, giúp con tự tin học tập và phát triển hơn.

Theo Sohu