Trường ĐH quy định xử lý "sinh viên bán dâm 4 lần" nhưng đã ai bị đuổi học?

Hoài Nam

(Dân trí) - Không chỉ Trường Đại học Hoa Sen, hàng loạt trường đại học ở TPHCM như Trường Đại học Luật, Công nghiệp, Bách khoa... cũng áp dụng quy định "sinh viên bán dâm lần 4 bị đuổi học".

Loạt trường áp dụng quy định "đuổi học sinh viên bán dâm lần 4"

Cuối năm 2023, Trường Đại học Hoa Sen gây xôn xao dư luận khi ban hành quy chế người học có nội dung xử lý kỷ luật sinh viên liên quan đến hoạt động mại dâm

Cụ thể, hoạt động mại dâm lần 1 bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ học có thời hạn và lần 4, sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng sẽ giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trường ĐH quy định xử lý sinh viên bán dâm 4 lần nhưng đã ai bị đuổi học? - 1

Livestream môi giới bán dâm ngay trên Facebook (Ảnh: Hoài Nam).

Đối với hoạt động chứa chấp môi giới mại dâm, chỉ 1 lần vi phạm sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Đại diện Trường Đại học Hoa Sen cho hay, quy chế người học của trường được xây dựng và soạn thảo căn cứ trên thông tư của Bộ GD&ĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy cũng như tham khảo các trường đại học khác. 

Thực tế, không chỉ riêng Trường Đại học Hoa Sen mà hàng loạt trường đại học ở TPHCM áp dụng quy định " đuổi học sinh viên bán dâm lần 4" như trên. 

Theo quy định xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (ban hành vào tháng 8/2023) cũng đưa ra mức kỷ luật theo số lần vi phạm lần 1 là khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ học tập có thời hạn, lần 4 buộc thôi học. Số lần vi phạm được tính trong cả khóa học. 

Trường ĐH quy định xử lý sinh viên bán dâm 4 lần nhưng đã ai bị đuổi học? - 2

Nhiều trường đại học áp dụng quy định xử lý sinh viên bán dâm theo số lần vi phạm (Ảnh: Hoài Nam).

Đối với sinh viên tham gia hoạt động mại dâm, tùy số lần, trường sẽ xử lý theo mức trên. Đối với hành vi chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm giao cơ quan chức năng xử lý ngay từ lần 1. 

Tương tự, theo quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM thể hiện sinh viên tham gia hoạt động môi giới mại dâm bị xử lý theo số lần từ 1 đến 4 sẽ bị kỷ luật theo thứ tự khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập có thời hạn và buộc thôi học. 

Trường Đại học Luật TPHCM cũng đưa nội dung môi giới mại dâm vào quy chế quy định trong công tác sinh viên K46. 

Theo đó, sinh viên bán dâm từ lần 1 đến lần 4 bị kỷ luật theo thứ tự khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập có thời hạn và buộc thôi học. Với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm lần 1 giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không đề cập xử lý về hoạt động mại dâm theo số lần vi phạm, chỉ có nội dung  "Các hoạt động liên quan đến mại dâm" giao cơ quan chức năng xử lý ngay từ lần 1. 

Trường ĐH quy định xử lý sinh viên bán dâm 4 lần nhưng đã ai bị đuổi học? - 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chỉ đề cập đến "Các hoạt động liên quan đến mại dâm", không nhắc đến số lần vi phạm (Ảnh: Hoài Nam).

Nhiều trường không liệt kê ra hành vi vi phạm cụ thể nhưng cũng đề cập chung chung nếu vi phạm hoạt động mại dâm hay các hành vi vi phạm khác sẽ xử lý tùy mức độ, số lần vi phạm. 

Quy định chưa thực tế?

Mặc cho các quy định xử lý kỷ luật từ các trường, thời gian qua trường hợp sinh viên bán dâm ngày càng được phát hiện nhiều qua các đường dây bán dâm.

Đến nay, chỉ trừ trường hợp sinh viên tham gia môi giới mua bán dâm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn thực tế, chưa thấy sinh viên nào bị đuổi học vì bán dâm. 

Theo ý kiến nhiều chuyên gia, điều này không lạ khi quy định bán dâm đưa vào trường học xa rời thực tế. Vấn đề hoạt động mại dâm đã có pháp luật xử lý, việc trường áp dụng thêm quy định kỷ luật cụ thể cho hoạt động mại dâm có phần... thừa thãi. 

ThS Nguyễn Anh Đức, làm việc tại công ty luật ở TPHCM cho hay: "Sinh viên bán dâm không còn là chuyện lạ. Trường học quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học nhưng đến nay đã ai bị đuổi học vì bán dâm? Trong khả năng tiếp nhận thông tin của mình, tôi chưa thấy!".  

Trường ĐH quy định xử lý sinh viên bán dâm 4 lần nhưng đã ai bị đuổi học? - 4

"Má mì" Vũ Nguyễn Nhật Vy nhận án tù 2 năm là sinh viên tại một trường đại học ở TPHCM (Ảnh: CACC).

Theo ông Đức, những hành vi vi phạm pháp luật đã có pháp luật xử lý theo quy định. Nhiệm vụ chính của trường học là giáo dục sinh viên hướng đến các hoạt động, lối sống lành mạnh cùng kỷ luật học đường. 

Quy định xử lý sinh viên bán dâm trong trường học "lần thứ 4 bị đuổi học" vô tình... tiếp tay, làm nhiều người mặc nhiên cho rằng được phép bán dâm đến lần thứ 3. 

Trong khi, ông Nguyễn Anh Đức cho hay, để phát hiện trường hợp sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 là chuyện không tưởng dù thực tế chưa chắc đếm nổi số lần. Như vậy, quy định này nằm trên giấy, khó áp dụng nhưng phải chăng lại... có phần tiếp tay, mở đường cho lối sống sa đọa trong sinh viên?

Theo lãnh đạo nhiều trường đại học, quy chế sinh viên được ban hành ngoài quy định của trường còn căn cứ theo Thông tư số 10/1016 về Quy chế công tác sinh viên của Bộ GD&ĐT. 

Tại phần phụ lục của thông tư, về hoạt động mại dâm quy định hình thức kỷ luật tăng theo số lần vi phạm, cụ thể lần 1 bị khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ học có thời hạn, lần 4 bị buộc thôi học.

Sau Thông tư 10, đến năm 2018, Bộ GD&ĐT làm nóng dư luận với dự thảo thông tư về quy chế công tác sinh viên, học sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp. Theo đó, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Trước phản ứng của dư luận, Bộ GD&ĐT rút dự thảo này được rút khỏi website của Bộ cùng thừa nhận có điểm chưa hợp lý của dự thảo cần điều chỉnh, trong đó có quy định về hành vi vi phạm hoạt động mại dâm.

Nhưng đến nay, do chưa có thông tư mới về vấn đề này nên hầu hết các trường vẫn áp dụng xử lý kỷ luật sinh viên theo Thông tư 10/2016.