Top 9 trường đại học tốt nhất Nhật Bản năm 2025
(Dân trí) - Theo xếp hạng của tạp chí giáo dục Times Higher Education, danh sách những đại học hàng đầu tại Nhật Bản năm 2025 đã được công bố.
Những tiêu chí đánh giá về cơ bản vẫn dựa trên mức độ gắn kết của sinh viên với hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, danh tiếng học thuật của trường, cơ hội để sinh viên và giảng viên của trường tham gia các chương trình hợp tác và trao đổi với các tổ chức giáo dục quốc tế.

Times Higher Education đánh giá Nhật Bản là quốc gia có nền giáo dục ở bậc đại học khá độc đáo, khi dung hòa được giữa truyền thống lâu đời và công nghệ hiện đại. Nhìn chung, các trường đại học tại Nhật không ngừng mở rộng năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế, nhưng vẫn luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Dưới đây là 5 trường đại học hàng đầu Nhật Bản năm 2025:
Đại học Tokyo

Khuôn viên Đại học Tokyo (Ảnh: THE).
Là trường đại học quốc gia đầu tiên của Nhật Bản được thành lập vào năm 1877, Đại học Tokyo cung cấp chương trình đào tạo đa ngành với 10 trường trực thuộc đào tạo đại học, 15 trường đào tạo sau đại học, 11 viện nghiên cứu, 3 thư viện chính và 3 viện nghiên cứu cao cấp.
Sinh viên học tại ba cơ sở chính là Hongo, Komaba và Kashiwa. Trong 2 năm đầu theo học, sinh viên sẽ được học chương trình đào tạo cơ bản tại cùng một cơ sở, sau đó, sinh viên sẽ chuyển sang các cơ sở khác để học chuyên ngành.
Các cơ sở của trường đều được đặt gần những điểm đến văn hóa nổi bật ở Tokyo như các khu đền chùa, công viên, bảo tàng.
Đại học Kyoto

Khuôn viên Đại học Kyoto (Ảnh: THE).
Đại học Kyoto là một trong những đại học lâu đời và uy tín nhất Nhật Bản, trường có 3 cơ sở gồm Yoshida, Uji và Katsura. Đây cũng là một trong những ngôi trường đại học lâu đời nhất tại Nhật Bản và thường có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu Á.
Đại học Kyoto có khoảng 22.000 sinh viên, 10 trường đào tạo đại học, 18 trường đào tạo sau đại học, 13 viện nghiên cứu và 21 trung tâm giáo dục.
Từ khi thành lập, trường đã xây dựng hệ thống đào tạo bài bản với các chuyên ngành luật, y, dược, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật. Sau đó, trường mở rộng sang các chuyên ngành kinh tế, nông nghiệp và nhân văn.
Đại học Kyoto là nơi đào tạo ra những nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nhật Bản, trong đó có 11 người từng đoạt giải Nobel, 2 người từng giành Huy chương Fields, một người từng giành giải Gauss.
Đại học Tohoku

Khuôn viên Đại học Tohoku (Ảnh: THE).
Tọa lạc tại thành phố Sendai, Đại học Tohoku là nơi tiên phong trong giáo dục Nhật Bản. Năm 1913, đây là trường đại học đầu tiên ở Nhật tuyển sinh viên nữ, cũng là trường đại học đầu tiên tiếp nhận sinh viên quốc tế.
Năm 2009, Tohoku nằm trong danh sách 13 trường đại học được chính phủ Nhật Bản lựa chọn để đẩy mạnh hoạt động giáo dục - đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Kể từ đó, trường triển khai nhiều chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Đại học Osaka

Khuôn viên Đại học Osaka (Ảnh: THE).
Đại học Osaka được thành lập từ năm 1931. Đại học Osaka có 11 trường trực thuộc đào tạo hệ đại học, 16 trường đào tạo sau đại học, 5 viện nghiên cứu và 2 bệnh viện trực thuộc trường.
Trường hiện có khoảng 15.000 sinh viên đại học, 8.000 nghiên cứu sinh sau đại học và 2.000 sinh viên quốc tế. Osaka - nơi đặt trường - là trung tâm công nghiệp lớn, phát triển năng động nhất vùng Kansai.
Viện Công nghệ Tokyo

Khuôn viên Viện Công nghệ Tokyo (Ảnh: THE).
Viện Công nghệ Tokyo là đại học quốc gia lớn nhất Nhật Bản chuyên về đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc khoa học - công nghệ. Viện có 6 trường trực thuộc, với hơn 40 khoa và trung tâm nghiên cứu.
Nhiều nhà khoa học nổi tiếng người Nhật từng học tập tại đây, trong đó có nhà hóa học Hideki Shirakawa, người từng đoạt giải Nobel Hóa học hồi năm 2000.