Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ?

Bích Ngọc

(Dân trí) - Các tờ tin tức uy tín của Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh quan trọng trong ngày 20/3 (theo giờ Mỹ), để xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ.

Hiện các tờ tin tức Mỹ đều đưa tin theo nguồn thân cận. Nếu thực sự có một sắc lệnh như vậy được đưa ra, đây sẽ là một bước đi quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông về việc xóa bỏ Bộ Giáo dục.

Trước đó, ông Donald Trump từng đánh giá Bộ Giáo dục Mỹ đang vận hành không hiệu quả, gây ra lãng phí. Tuy nhiên, việc giải thể hoàn toàn bộ này sẽ cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Bộ Giáo dục Mỹ đã được thành lập vào năm 1979, tính đến nay, bộ này đã có gần nửa thế kỷ vận hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ? - 1

Theo các tờ tin tức Mỹ, có khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ (Ảnh: NBC News).

Theo nguồn tin mà NBC News có được, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ và trao lại quyền kiểm soát các vấn đề giáo dục cho chính quyền ở các tiểu bang".

Ngoài ra, trong giai đoạn chuyển giao các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục Mỹ sang cho các cơ quan khác, mọi công việc vẫn phải được bộ này phối hợp thực hiện hiệu quả, không được để xảy ra hiện tượng gián đoạn các dịch vụ, các chương trình và chính sách phúc lợi mà người dân Mỹ đang được hưởng.

Trong tháng này, nhân lực của Bộ Giáo dục Mỹ đã bị cắt giảm mạnh. Chính quyền của ông Donald Trump đã nhanh chóng thu hẹp quy mô của bộ này thông qua nhiều biện pháp.

Hiện số lượng nhân sự của Bộ Giáo dục Mỹ đã bị cắt giảm một nửa. Một số cơ quan thuộc bộ này đã bị dừng hoạt động. Nguồn ngân sách dành cho một số cơ quan thuộc Bộ Giáo dục Mỹ cũng bị cắt giảm mạnh.  

Hiện tại, kế hoạch xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ vẫn gây nhiều tranh luận trái chiều tại xứ cờ hoa. Về các bước cụ thể tiến hành kế hoạch này, Nhà Trắng vẫn chưa công bố rõ ràng.

Khi chính thức đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Giáo dục, bà Linda McMahon đã cam kết duy trì các chương trình cốt lõi của bộ, bao gồm chương trình hỗ trợ cho các trường công gặp khó khăn trong tự chủ tài chính, hay các gói hỗ trợ dành cho sinh viên nghèo.

Dù vậy, hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc sẽ chuyển giao các nhiệm vụ quan trọng của Bộ Giáo dục Mỹ sang cho những cơ quan nào.

Vai trò của Bộ Giáo dục Mỹ vốn chủ yếu xoay quanh việc quản lý tài chính, từ các khoản vay dành cho sinh viên, đến hỗ trợ tài chính cho các trường học và trường đại học, hay một số chương trình phúc lợi khác như bữa ăn học đường, hỗ trợ học sinh vô gia cư... Bộ Giáo dục Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thực thi quyền dân sự trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Giáo dục Mỹ hiện phân bổ hàng tỷ USD mỗi năm cho các trường học gặp khó khăn tài chính, đồng thời quản lý các khoản vay của sinh viên liên bang với tổng các khoản nợ lên tới 1.600 tỷ USD.

Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa từ lâu đã muốn giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, vì cho rằng có sự lãng phí trong cách thức vận hành bộ này. Ngoài ra, còn có sự chồng chéo về quyền hạn giữa Bộ Giáo dục Mỹ và chính quyền tiểu bang.

Không ít chính trị gia cho rằng hệ thống giáo dục tại Mỹ vốn nên được quản lý bởi chính quyền tiểu bang để phù hợp với tình hình địa phương.

Theo NBC News