Sau 2 ngày, tỷ phú Elon Musk cắt gần 1 tỷ USD ngân sách của Bộ Giáo dục Mỹ
(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk trong vai trò người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) đã nhanh chóng bắt tay vào việc cắt giảm chi tiêu không cần thiết trong cách thức hoạt động của Bộ Giáo dục Mỹ.
Sau 2 ngày, Bộ Giáo dục Mỹ bị cắt giảm khoản ngân sách 982 triệu USD
Mới đây, nhóm làm việc do ông Elon Musk dẫn đầu đã tới làm việc với các quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục Mỹ. Nhóm đã nhanh chóng cắt giảm nguồn ngân sách rót vào các hoạt động của bộ này, ước tính khoản ngân sách tiết kiệm được lên tới gần 1 tỷ USD.
Trong ngày 10/2, nhóm làm việc của ông Musk đã cắt giảm 101 triệu USD ngân sách rót vào 29 nhóm chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục Mỹ vận hành.
Sang ngày 11/2, nhóm dừng 89 chương trình hợp tác của Viện Khoa học Giáo dục Mỹ (IES), nhờ đó, cắt giảm được khoản ngân sách lên tới 881 triệu USD. Viện Khoa học Giáo dục Mỹ là một trong những đơn vị cung cấp nguồn tiền đầu tư lớn nhất cho các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục tại Mỹ.
Như vậy, tổng số tiền mà Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ vừa cắt giảm được sau 2 ngày làm việc với Bộ giáo dục Mỹ lên tới 982 triệu USD. Những cắt giảm chi tiêu khác có thể sẽ được Bộ Hiệu quả Chính phủ tiếp tục tiến hành tại Bộ Giáo dục Mỹ. Tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ vừa thông tin về kết quả của đợt làm việc này.
Viện Khoa học Giáo dục Mỹ là đơn vị bị dừng rất nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu. Đơn vị này chuyên tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu về hoạt động giáo dục tại Mỹ. Chẳng hạn, phân tích kết quả học tập của học sinh, tỉ lệ phạm tội trong học đường, đánh giá các phương pháp giảng dạy mới, các công cụ hỗ trợ việc học, các xu hướng giáo dục mới...
Những nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Mỹ thường được các nhà giáo dục và nhà chức trách tại Mỹ trích dẫn, sử dụng.
Hiện tại, một số chương trình của Viện Khoa học Giáo dục Mỹ vẫn được duy trì. Có thể kể tới công cụ giúp so sánh các trường đại học của Mỹ, hay chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Mỹ ở một số môn học trọng điểm so với chuẩn mực chung được áp dụng trên toàn quốc.
Việc dừng hoạt động của nhiều dự án hợp tác do Viện Giáo dục Mỹ tiến hành đang khiến không ít nhà giáo dục tại xứ cờ hoa cảm thấy lo ngại.
Các thống kê, phân tích, đánh giá về điều kiện giáo dục và năng lực học tập của học sinh Mỹ vốn do đơn vị này tiến hành. Những thông tin do đơn vị này đưa ra vốn được cho là đáng tin cậy, có giá trị trong việc dự báo về nguồn nhân lực tại Mỹ.
Trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), tỷ phú Elon Musk là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (Ảnh: CNBC).
Bước đầu tiên trong kế hoạch từng bước xóa bỏ Bộ giáo dục Mỹ?
Động thái để Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ tới làm việc với Bộ Giáo dục Mỹ nhằm cắt giảm chi tiêu nằm trong kế hoạch từng bước xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Hiện ông Trump đã yêu cầu ứng viên Bộ trưởng Giáo dục - bà Linda McMahon - tiến hành kế hoạch tinh giản nhân sự. Việc có thực sự xóa bỏ Bộ Giáo dục hay không còn phụ thuộc vào sự thông qua của Quốc hội Mỹ.
Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump từng đề cập tới việc sẽ xóa bỏ Bộ Giáo dục. Thực tế trong gần 5 thập kỷ tồn tại của Bộ Giáo dục Mỹ, tính hiệu quả của cơ quan này từng là đề tài tranh luận của các chính trị gia xứ cờ hoa. Có những chính trị gia cho rằng hoạt động của Bộ Giáo dục Mỹ không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách.
Dù vậy, trong thực tế, Bộ Giáo dục Mỹ đang vận hành những chương trình được đánh giá là khá quan trọng đối với nền giáo dục ở quốc gia này. Đó là các chương trình hỗ trợ tài chính cho những trường công gặp khó khăn trong vấn đề tự chủ tài chính, hay các chương trình hỗ trợ sinh viên nghèo vay nợ để trang trải học phí ở bậc đại học.
Mỗi năm, Bộ Giáo dục Mỹ nhận khoản ngân sách vào khoảng 79 tỷ USD. Đầu tháng 2 này, Văn phòng Quản lý Nhân sự của chính phủ Mỹ (OPM) đã phát đi thông báo về chỉ đạo mới của Tổng thống Trump gửi tới hơn 2 triệu viên chức đang làm việc cho chính quyền liên bang.
Theo đó, ông Trump đề cập đến việc trả lương hậu hĩnh cho những viên chức nào có ý định nghỉ việc như một cách ủng hộ chính sách tinh gọn quy mô chính phủ Mỹ. Những người đăng ký nghỉ việc trước thời điểm ngày 6/2 sẽ được nhận lương và phúc lợi tính từ thời điểm nộp đơn nghỉ việc cho đến ngày 30/9.
Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm cắt giảm quy mô chính phủ Mỹ, tiết kiệm ngân sách nhà nước, với mục tiêu tiết kiệm lượng ngân sách lên tới 100 tỷ USD.
Các nhân sự làm việc trong Bộ Giáo dục Mỹ cũng thuộc diện được nhận chỉ đạo này. Ứng viên Bộ trưởng Giáo dục - bà Linda McMahon - được cho là sẽ sớm đưa ra kế hoạch chi tiết về việc tinh giản bộ máy, cũng như cách để đơn vị này tiếp tục đảm đương hoặc chuyển giao những nhiệm vụ quan trọng sang cho đơn vị khác, sau khi tiến hành việc tinh giản nhân sự, hoặc thậm chí là bị xóa bỏ.
Theo The Guardian