Toàn bộ trường THPT công lập tại Đắk Lắk tuyển sinh lớp 10 bằng thi tuyển

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau một số bất thường ở Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 thì năm học 2025-2026 tất cả các trường công lập ở Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển.

Ngày 10/2, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tất cả các trường THPT công lập sẽ tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển.

Các trường phổ thông tư thục, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và Trường THPT Thực hành Cao Nguyên sẽ xây dựng phương án tuyển sinh riêng, dựa trên kế hoạch của UBND tỉnh và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Toàn bộ trường THPT công lập tại Đắk Lắk tuyển sinh lớp 10 bằng thi tuyển - 1
Học sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh theo chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và phân tuyến tuyển sinh, chú trọng tỉ lệ học sinh người dân tộc thiểu số tại chỗ như Êđê, Mnông, Gia Rai.

Đề thi tuyển vào lớp 10 sẽ nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là lớp 9, theo cấu trúc do Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk ban hành. Các môn thi chung gồm toán, ngữ văn và một môn thứ ba; thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du sẽ thi thêm môn chuyên.

Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường chuyên biệt có thể đăng ký thêm nguyện vọng 2 vào trường THPT công lập khác theo phân tuyến của UBND cấp huyện.

Học sinh từ các huyện như Krông Pắk, Krông Năng, và thành phố Buôn Ma Thuột có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, trong khi học sinh từ các huyện khác chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Đắk Lắk đã thu hút sự chú ý với chỉ 12 trường tổ chức thi tuyển, bao gồm 9 trường THPT công lập và 3 trường chuyên biệt, với 8.000 thí sinh tham gia.

Kết quả thi có sự chênh lệch lớn, khi điểm trúng tuyển tại các trường cấp huyện chỉ từ 5 đến 6 điểm, trong khi các trường tại thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu trên 15 điểm.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có gần 1.900 điểm liệt, khiến nhiều trường không đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phải hạ điểm chuẩn để đủ số lượng học sinh. Kỳ thi này đã gây xôn xao dư luận và được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo khắc phục chất lượng giáo dục.