Tỉ lệ tiến sĩ thất nghiệp tại Hàn Quốc cao kỷ lục

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nhà chức trách Hàn Quốc vừa công bố một thống kê gây sốc. Theo đó, 3/10 người Hàn Quốc vừa nhận bằng tiến sĩ trong năm ngoái rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tiến sĩ dưới 30 tuổi thậm chí lên tới gần 50%. Tỷ lệ thất nghiệp của những người có bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc đang ở mức cao kỷ lục, kể từ thời điểm Cục Thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu năm 2014.

Kết quả thống kê mới nhất cho thấy sự thiếu hụt những công việc đòi hỏi trình độ học vấn cao, cũng như tác động ngày càng nặng nề của hiện tượng suy thoái trong thị trường lao động đối với người lao động có trình độ học vấn cao.

Tỉ lệ tiến sĩ thất nghiệp tại Hàn Quốc cao kỷ lục - 1

3/10 người Hàn Quốc vừa nhận bằng tiến sĩ trong năm ngoái rơi vào tình trạng thất nghiệp (Ảnh minh họa: KT).

Cụ thể, trong số 10.442 người nhận bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc trong năm ngoái, 70,4% đã tìm được việc làm, 26,6% không tìm được việc làm, 3% chưa tham gia thị trường lao động.

Tỷ lệ tiến sĩ thất nghiệp tại Hàn Quốc, tính cả người không tìm được việc làm và người chưa tham gia thị trường lao động, vẫn luôn ở mức trên dưới 25%, kể từ năm 2014 (24,5%) đến năm 2018 (25,9%). Con số này tăng lên 29,3% năm 2019 và đạt mức cao kỷ lục 29,6% năm 2024.

Xét theo nhóm tuổi, trong số 537 người Hàn Quốc dưới 30 tuổi vừa nhận bằng tiến sĩ trong năm ngoái, 47,7% rơi vào tình trạng thất nghiệp. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử tiến hành khảo sát này.

Tỷ lệ thất nghiệp cũng thay đổi theo lĩnh vực học, các tiến sĩ chuyên ngành nghệ thuật và nhân văn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lên tới 40,1%. Theo sau là các chuyên ngành như khoa học tự nhiên, toán học và thống kê, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 37,7%. Chuyên ngành khoa học xã hội, báo chí và nghiên cứu thông tin có tỷ lệ thất nghiệp 33,1%.

Ngược lại, các ngành như y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục, kinh doanh, quản lý và luật có tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp.

Hiện tượng này cho thấy sự thiếu hụt công việc đòi hỏi trình độ cao, đưa lại mức lương cao, dành cho những người có học vấn cao. Thị trường lao động của Hàn Quốc đang trong giai đoạn trầm lắng do áp lực từ những biến động kinh tế.

Hiện tại, các công ty lớn tại xứ kim chi ưu tiên tuyển dụng những nhân sự đã có sẵn kinh nghiệm, thay vì những nhân sự dù có học vấn cao nhưng mới bước vào thị trường lao động.

Hiện tại, giới chuyên gia tại Hàn Quốc lo ngại rằng tỷ lệ thất nghiệp trong thị trường lao động tại quốc gia này sẽ còn gia tăng.

Năm 2023, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy khả năng ngày càng phát triển của trí tuệ nhân tạo trong việc thực hiện các công việc đòi hỏi năng lực phân tích, nhận thức, tính sáng tạo. Điều này khiến nguy cơ thất nghiệp của người lao động gia tăng, bất chấp việc họ là những người vốn được đánh giá là có năng lực tốt, từng có công việc đưa lại thu nhập cao.

Theo Korea Times