Không xử lý được nạn bắt nạt học đường, nhà trường phải bồi thường học sinh

Bích Ngọc

(Dân trí) - Vụ kiện của cựu học sinh Gabriel McConkey đối với Trường Trung học Methodist College Belfast (Bắc Ireland, Vương quốc Anh) thu hút sự quan tâm.

Gabriel McConkey (19 tuổi) từng theo học tại Trường Trung học Methodist College Belfast. Gia đình cậu vốn tưởng rằng con mình đang được hưởng điều kiện giáo dục chất lượng, bởi đây là một trong những trường trung học uy tín nhất Bắc Ireland.

Dù vậy, Gabriel đã bị khủng hoảng sau khi tham gia chuyến tham quan kết hợp tập luyện tại Bồ Đào Nha cùng với các thành viên trong câu lạc bộ bóng bầu dục của trường hồi năm 2022. Chuyến đi do nhà trường tổ chức.

Không xử lý được nạn bắt nạt học đường, nhà trường phải bồi thường học sinh - 1

Gabriel McConkey từng theo học tại Trường Trung học Methodist College Belfast (Ảnh: DM).

Khi ấy, Gabriel đã bị các nam sinh khóa trên bắt phải khỏa thân chạy bộ và bơi, sau đó, cậu còn bị cạo trọc đầu. Đây được xem là những thử thách gia nhập dành cho thành viên mới.

Trong chuyến tham quan, Gabriel còn phải chứng kiến các nam sinh khác sử dụng đồ chơi tình dục tập thể, trong khi cậu bị buộc phải mặc đồ nội y của nữ giới. Chuyến đi khiến Gabriel bị chấn động tâm lý nặng nề, suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giờ đây, khi đã đủ tuổi trưởng thành, Gabriel quyết định đưa sự việc ra tòa. Gabriel cho rằng nhà trường đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát kỷ luật và hành vi của nhóm nam sinh thuộc câu lạc bộ bóng bầu dục, khiến vấn nạn bắt nạt học đường và những hành vi lệch chuẩn đã xảy ra.

Chuyến tham quan kết hợp tập huấn đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của Grabriel, đến mức ngay khi trở về, cậu quyết định dừng tham gia câu lạc bộ bóng bầu dục.

Mẹ của Gabriel - bà Sian Mawhinney - cho biết: "Gia đình chúng tôi nhận thấy rõ sự đổi khác ở Gabriel trước và sau chuyến tham quan. Con có sự biến động mạnh sau những gì đã phải trải qua. Con bị khủng hoảng, suy sụp vì những trải nghiệm ấy".

Không xử lý được nạn bắt nạt học đường, nhà trường phải bồi thường học sinh - 2

Khuôn viên trường Methodist College Belfast (Ảnh: DM).

Sau khi sự việc được đưa ra tòa, ban giám hiệu trường Methodist College Belfast đã đề nghị dàn xếp sự việc mà không cần đưa ra xét xử. Sau cùng, giải pháp mà đôi bên cùng thống nhất là nhà trường sẽ bồi thường cho Gabriel 50.000 bảng (1,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, nhà trường sẽ chi trả thêm số tiền gần 3.000 bảng mà Gabriel và gia đình đã chi ra trong quá trình đưa sự việc ra tòa.

Giờ đây, Gabriel đang là sinh viên theo học ngành huấn luyện thể thao tại Đại học Gloucestershire (Anh). Thông qua luật sư, Gabriel cho biết cậu hài lòng với cách vụ kiện được xử lý.

Phụ huynh cần làm gì, nếu con bị bắt nạt?

Nếu phụ huynh có con bị bắt nạt, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, sáng suốt. Việc trước tiên phụ huynh cần làm là lắng nghe con nói, giúp làm dịu tâm lý của con, trấn an con rằng mọi việc rồi sẽ cải thiện, những động thái giải quyết vấn đề sẽ được cha mẹ và con cùng phối hợp thực hiện.

Trong quá trình lắng nghe con, phụ huynh cần ghi nhớ những thông tin quan trọng, có thể phụ huynh sẽ cần ghi chép lại thời gian, địa điểm xảy ra những sự vụ bắt nạt, để có thể chia sẻ cụ thể với giáo viên và những người lớn có liên quan.

Không xử lý được nạn bắt nạt học đường, nhà trường phải bồi thường học sinh - 3

Bị bắt nạt là một trải nghiệm tiêu cực (Ảnh minh họa: iStock).

Phụ huynh cũng cần giúp con hiểu rằng việc con bị bắt nạt không phải do lỗi của con, gia đình sẽ luôn ở bên hỗ trợ con, con sẽ không phải trải qua sự việc một mình. Phụ huynh cần nhấn mạnh với con rằng cha mẹ và con sẽ luôn cùng thảo luận và thống nhất trước về các bước hành động sẽ tiến hành.

Phụ huynh không nên khuyến khích con trả đũa lại các động thái bắt nạt bằng hành vi bạo lực. Những hành vi bạo lực có thể gây ra những hậu quả tiêu cực khó lường và khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn.

Việc khuyến khích con trả đũa hoặc phản ứng lại bằng bạo lực có thể khiến chính con rơi vào rắc rối, bởi con vô tình bị nhìn nhận là người gây ra vấn đề.

Khi con bị bắt nạt, phụ huynh nên khuyên con nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi tình huống, tìm cách gia tăng sự an toàn cho bản thân ngay lập tức, rồi tìm kiếm sự hỗ trợ.

Trong quá trình cùng con vượt qua việc bị bắt nạt, phụ huynh cần lắng nghe xem con muốn gì, cùng con cân nhắc những giải pháp hành động, những kỹ năng con cần có hoặc cần cải thiện để giải quyết vấn đề.

Bị bắt nạt là một trải nghiệm tiêu cực, vì vậy, phụ huynh cần khuyến khích con tham gia vào các hoạt động thể thao, hoạt động ngoại khóa để con được giải tỏa tâm lý thông qua việc vận động, gặp gỡ, tương tác. Điều này sẽ giúp con vui vẻ, tự tin hơn, có thêm những người bạn mới ở những môi trường mới.

Nếu việc bắt nạt xảy ra ở trường, phụ huynh cần phản ánh với giáo viên của con, để các bên cùng phối hợp xử lý và hỗ trợ con hiệu quả nhất.

Theo Daily Mail