Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Trưa 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và hai phu nhân dùng bữa trưa cùng sinh viên tại căng tin Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên? - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Phong Sơn).

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cùng hai phu nhân dự bữa trưa cùng sinh viên tại căng tin Trường Đại học Ngoại Ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên? - 2

Thủ tướng Lý Hiển Long cùng ông Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Nhật Bắc).

Thực đơn bữa trưa của hai Thủ tướng, phu nhân với các sinh viên trưa nay gồm: Bún thang, bánh cuốn chả, nem Hà Nội, cốm làng vòng, chuối ngự và nước hoa quả.

Trong bữa ăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã có những trao đổi thân mật, thú vị cùng với các bạn trẻ. Sinh viên ĐHQGHN đã giới thiệu với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nét đẹp ẩm thực, những giá trị văn hóa của Việt Nam qua các món ăn.

Anh Lê Văn Hùng, bếp trưởng căng tin Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, lần đầu tiên được chuẩn bị đồ ăn cho hai Thủ tướng và phu nhân khiến anh lo lắng đến mất ngủ.

"Việc chuẩn bị đồ ăn mất 2-3 hôm, từ lựa chọn thực phẩm, kiểm tra nguồn gốc và mức độ an toàn của đồ ăn…, sao cho chu đáo nhất có thể", theo lời anh Hùng.

Anh Ngô Văn Tùng quản lý căng tin cho biết, thực đơn này gồm những món ăn truyền thống của Việt Nam và mang đặc trưng của mùa thu Hà Nội như: Cốm làng vòng, chuối ngự…

Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên? - 3

Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân chụp ảnh cùng sinh viên trong bữa trưa ở căng tin ĐHQGHN (Ảnh: Toản Trần).

Theo quan sát của anh Tùng, món bún thang được hai Thủ tướng đón nhận hào hứng.

Riêng Thủ tướng Singapore rất thích món bún thang. Ông và phu nhân cũng thử hầu hết các món ăn ở căng tin hôm nay.

Đặc biệt, Thủ tướng Singapore cũng hỏi han về cuộc sống của sinh viên, về nhà trường. Ông khen bún thang ngon và nhiều người vui vẻ nhắc đến món bánh chưng của Việt Nam trong bữa trưa.

Cũng có mặt tại bữa trưa tại căng tin hôm nay, nữ sinh Chu Thảo Linh, Khoa sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, được tham dự sự kiện này khiến em hồi hộp, tự hào nhưng cũng lo lắng, mất ngủ.

Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên? - 4

Bánh cuốn chả, chuối ngự và cốm vòng, những món ăn truyền thống ở bữa trưa của hai Thủ tướng tại căng tin ĐHQGHN (Ảnh: Mỹ Hà).

Đại diện cho 50 sinh viên tiêu biểu có mặt trong buổi gặp gỡ của hai Thủ tướng và phu nhân, em Trần Đỗ Bảo Khánh, sinh viên năm hai trường Quốc tế (thuộc ĐHQGHN) đặt câu hỏi Thủ tướng Lý Hiển Long, liên quan đến việc hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong giáo dục đào tạo.

"Ấn tượng của em với hai Thủ tướng là sự gần gũi, ấm áp. Các bác giản dị, gần gũi, lắng nghe và thậm chí còn chụp ảnh "selfie" (tự chụp ảnh chân dung) với chúng em", Khánh cho hay.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long, trước đó, vào sáng 29/8, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm ĐHQGHN và giao lưu với sinh viên.

Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên? - 5

Món bún thang tiếp đãi hai Thủ tướng (Ảnh: Bích Diệp).

Đây là chuyến thăm thứ 5 của ông Lý Hiển Long tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới ĐHQGHN có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên được giao lưu, tiếp xúc và tăng cường hiểu biết về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Singapore.

Tại buổi giao lưu, các sinh viên ĐHQGHN đã bày tỏ quan tâm tới chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Singapore; quan hệ đối tác kinh tế số - kinh tế xanh giữa hai quốc gia; những kinh nghiệm, bài học quý giá trên con đường học tập, rèn luyện để thành công của Thủ tướng Lý Hiển Long; chính sách thúc đẩy hợp tác giữa các đại học của Singapore với Việt Nam.

Thủ tướng Việt Nam và Singapore dùng món gì trong bữa trưa với sinh viên? - 6

Sinh viên ĐHQGHN tại buổi giao lưu với hai Thủ tướng (Ảnh: Toản Trần).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã thẳng thắn chia sẻ, giải đáp thắc mắc của các sinh viên về số lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo; kỳ vọng của các nhà lãnh đạo với thế hệ trẻ…

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long, ĐHQGHN, ĐHQG Hồ Chí Minh cùng ĐH Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore) đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các đại học trong lĩnh vực trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học.